Với tinh thần xung kích, bản lĩnh và sự nhạy bén trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, nhiều học sinh THPT đã sớm khẳng định vai trò, trách nhiệm chính trị của mình, luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu. Công tác phát triển Đảng trong nhà trường vì thế ngày càng đạt được nhiều kết quả tích cực, cả về số lượng lẫn chất lượng.
Tự hào đảng viên tuổi 18
Là một trong 9 học sinh vừa được kết nạp vào Đảng tại Chi bộ Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn cách đây ít ngày, em Lý Anh Tuấn không giấu được niềm xúc động và tự hào khi trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam - một dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường mới trong hành trình rèn luyện, trưởng thành. Sinh ra trong một gia đình dân tộc Nùng có truyền thống cách mạng, cả ông bà và bố mẹ đều là đảng viên, chính vì vậy Tuấn luôn nỗ lực học tập, rèn luyện để phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Trong suốt 3 năm học tập tại trường nội trú, Tuấn là học sinh tiêu biểu, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, các cuộc thi sáng tạo trẻ và nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Thành tích học sinh giỏi, học sinh xuất sắc suốt 3 năm bậc THPT là minh chứng cho sự cố gắng không ngừng nghỉ của em. “Được kết nạp Đảng khi còn là học sinh phổ thông, không chỉ là niềm vinh dự của riêng em mà còn là niềm tự hào của gia đình em” - Tuấn bày tỏ.
Được biết, từ năm học 2022 - 2023, phong trào “Đảng viên tuổi 18” được triển khai tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn, công tác phát hiện và bồi dưỡng, tạo nguồn được tiến hành từ cuối lớp 10. Bà Vương Xuân Thuận - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Những học sinh có quá trình tu dưỡng tốt sẽ được giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và tổ chức Đoàn đồng hành, dìu dắt. Mỗi lớp được giao chỉ tiêu phát hiện và bồi dưỡng từ 3 - 5 học sinh triển vọng. Sau hai năm triển khai phong trào “Đảng viên tuổi 18”, năm học 2023 -2024, Chi bộ nhà trường đã kết nạp 6 học sinh vào Đảng từ 11 em được giới thiệu. Năm học 2024 - 2025, con số này tăng lên 9 em trên tổng số 25 học sinh tham gia lớp nhận thức về Đảng. Những học sinh được kết nạp đều là đoàn viên tiêu biểu, đạt danh hiệu học sinh giỏi, xuất sắc, có thành tích tại các cuộc thi các cấp và đặc biệt có ảnh hưởng tích cực trong môi trường nội trú, góp phần lan tỏa ý thức rèn luyện, học tập và chấp hành kỷ luật trong toàn trường.
Cũng như Tuấn, Triệu Đức Minh - cựu học sinh Trường THPT Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk), nay là sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Luật TPHCM, vẫn vẹn nguyên cảm xúc tự hào khi nhớ lại khoảnh khắc tuyên thệ trước cờ Đảng khi còn là học lớp 12. Minh chia sẻ: “Được kết nạp Đảng ở tuổi 18 là một dấu ấn đặc biệt trong hành trình trưởng thành của em. Từ đó, em ý thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân, sống có mục tiêu và nghiêm túc hơn trong mọi công việc. Với em, phấn đấu vào Đảng cũng là cách thể hiện tình yêu nước”.
Bổ sung sức trẻ cho tổ chức Đảng
Việc chú trọng phát triển đảng viên là học sinh trong các trường THPT là động lực cho nhiều bạn trẻ phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành. Theo ông Đào Đức Việt - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP Hà Nội, trong năm học 2024 - 2025, Đoàn Thanh niên các trường THPT tại Hà Nội đã giới thiệu hơn 5.000 đoàn viên ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng, trong đó có 490 học sinh tiêu biểu khối THPT vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh cho biết, từ năm 2022 đến nay, các tổ chức Đoàn trong trường học đã giới thiệu hơn 10.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó gần 2.500 em đã được kết nạp - góp phần làm trẻ hóa đội ngũ đảng viên và xây dựng lực lượng kế cận chất lượng. Riêng trong năm học 2024 - 2025, toàn tỉnh Hà Tĩnh có hơn 1.500 học sinh được giới thiệu học lớp nhận thức về Đảng, trong đó 220 em đã được kết nạp. Dự kiến sẽ có thêm 370 em được kết nạp từ nay đến hết tháng 8/2025.
Bà Trần Thị Bích Hợp - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Đống Đa (Hà Nội) chia sẻ: Trong 2 năm học vừa qua, Đảng bộ Trường THPT Đống Đa đã giới thiệu 16 học sinh tiêu biểu tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và kết nạp được 6 em đủ tiêu chuẩn trở thành đảng viên. Bà Hợp cho biết, 4 học sinh được kết nạp trong năm học 2023 - 2024 hiện đã trở thành sinh viên ưu tú tại các trường đại học, tiếp tục giữ liên hệ thường xuyên với nhà trường. 2 học sinh vừa được kết nạp trong năm học 2024 - 2025 hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ 1 của Đảng bộ Trường THPT Đống Đa. Các em vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT và đang chờ kết quả xét tuyển đại học.
Năm học 2024 - 2025, Trường THPT Chuyên Biên Hòa (Ninh Bình) có 8 học sinh được kết nạp Đảng. Năm 2022, nhà trường kết nạp Đảng được 5 học sinh, năm 2023 là 6 học sinh, năm 2024 là 16 học sinh. Bà Nguyễn Thị Bích Hằng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Biên Hòa (Ninh Bình) cho biết, học sinh là đối tượng được kết nạp Đảng được đánh giá toàn diện, trong đó kết quả rèn luyện đạo đức tốt, học tập phải đạt học lực giỏi, đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, có nhiều đóng góp cho công tác xã hội và phong trào nhà trường. “Những học sinh được xem xét kết nạp Đảng phải thực sự là những học sinh ưu tú nhất trong số những học sinh ưu tú có đủ điều kiện và khát khao được trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, các em phải có ý chí phấn đấu, cống hiến để lan tỏa tinh thần phấn đấu vì lý tưởng của Đảng tới những học sinh khác. Đây chính là những tấm gương tuyên truyền tốt nhất để các em khác nhìn vào đó học tập, phấn đấu” - bà Hằng tin tưởng.
Tại các trường THPT ở TPHCM, công tác bồi dưỡng và phát triển Đảng cho học sinh cũng được Đảng uỷ nhà trường, Đoàn Thanh niên quan tâm. Ví dụ cụ thể, Trường THPT Lê Thánh Tôn, từ đầu nhiệm kỳ đến nay (2020 - 2025), Đảng bộ Trường THPT Lê Thánh Tôn đã kết nạp 14 đảng viên là học sinh. Ngày 30/6 vừa qua, Trường THPT Lê Thánh Tôn long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 4 quần chúng ưu tú là cán bộ Đoàn. Đây là những bạn học sinh đã đạt được nhiều thành tích cao trong học tập, là những đoàn viên ưu tú, chiến sĩ tình nguyện “Hoa phượng đỏ” xuất sắc trong những năm qua.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên từng nhắc lại câu nói nổi tiếng của Thủ tướng Võ Văn Kiệt: “Thành phố soi thấy tương lai rất sáng của mình trên vầng trán các em”. Ông Nên khẳng định, thời gian có thể làm thay đổi nhiều thứ, nhưng những gửi gắm và niềm tin của lãnh đạo thành phố vẫn còn nguyên giá trị. Những giá trị mà tuổi trẻ TPHCM đã tạo ra trên chặng đường phát triển của mình là hình ảnh người trẻ, cán bộ Đoàn luôn sẵn sàng dấn thân, xung kích… Qua từng phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình, hàng chục nghìn đoàn viên ưu tú đã đóng góp bổ sung nhân lực cho Đảng.
Kết quả khảo sát công tác phát triển Đảng trong HSSV do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện mới đây cho thấy: Hiện nay HSSV rất quan tâm đến các vấn đề xã hội, và luôn ý thức được trách nhiệm của bản thân với gia đình, đất nước. Trong đó, nhóm HSSV đã vào Đảng có mức độ quan tâm và ý thức trách nhiệm bản thân cao hơn. Cụ thể, khảo sát trách nhiệm của người trẻ ở 5 nội dung: Phát triển sự nghiệp cá nhân; đấu tranh cho công lý, lẽ phải, hòa bình; dấn thân phục vụ cộng đồng; bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhóm HSSV đã vào Đảng có mức độ về sự đồng ý với các trách nhiệm này cao hơn.
(còn nữa)