BẢN TIN MẶT TRẬN: Nâng cao chất lượng cuộc sống cho các đối tượng khó khăn

BĐT 04/10/2023 06:45

Trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023, MTTQ các cấp TP Hà Nội tăng cường tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để có nguồn lực tập trung hỗ trợ an cư và trao sinh kế giúp thoát nghèo bền vững.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng nhà Đại đoàn kết tại tỉnh Tuyên Quang.

Đó là chia sẻ của Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết. (Xem chi tiết).

TP Hồ Chí Minh: Cấp Chứng chỉ nghiệp vụ công tác Mặt trận cho 258 học viên. Ngày 3/10, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP HCM cho biết, vừa tổ chức bế giảng lớp “Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2023”. Kết quả có 100% học viên hoàn thành tốt khoá học và được trao chứng chỉ. (Xem chi tiết).

Kon Tum: Xóa bỏ định kiến, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” là 1 trong 10 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: Từ 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719). (Xem chi tiết).

Nhà báo Trần Bảo Trung được bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận. Ngày 3/10, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Dự và chủ trì Hội nghị có bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam. (Xem chi tiết).

Hà Nội: Quận Đống Đa phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo". Chiều 3/10, tại Hà Nội, Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ quận Đống Đa tổ chức Hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác giảm nghèo, an sinh xã hội quận năm 2022 và phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2023 (17/10 - 18/11). (Xem chi tiết).

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc tôn giáo. Ngày 3/10, tại Học viện Cán bộ TP HCM, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh TP HCM khai giảng đợt bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các chức sắc, chức việc tôn giáo năm 2023. (Xem chi tiết).

Chư Păh từng bước xóa bỏ nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Huyện đoàn Chư Păh (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức tuyên truyền Chỉ thị số 06-CT/HU, ngày 4/5/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong sinh hoạt đời sống và từng bước xóa bỏ nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống” cho hơn 200 hộ dân ở 2 xã: Ia Phí và Đak Tơ Ver. (Xem chi tiết).

Phú Yên: Tập huấn Chương trình Mục tiêu Quốc Gia 1719. Hội nghị tập huấn nhằm giúp cán bộ cơ sở có thêm thông tin, kỹ năng thực hiện Chương trình; chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và phát triển sản xuất cộng đồng. (Xem chi tiết).

Tuyên truyền sâu rộng để phòng, chống tảo hôn. Bằng các hình thức phong phú, đa dạng, việc tuyên truyền về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh An Giang đã được triển khai sâu rộng, bằng nhiều hình thức phong phú khác nhau. Qua đó, ý thức của người dân từng bước được nâng lên. (Xem chi tiết).

Giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống - Tuyên truyền pháp luật về tảo hôn cho phụ nữ và trẻ em. Xác định phụ nữ, trẻ em gái là đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất về tảo hôn, các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum… tập trung tuyên truyền nhằm nâng cao năng lực cho phụ nữ, trang bị cho chị em kiến thức về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống để từ đó góp phần ngăn chặn vấn nạn này. (Xem chi tiết).

Những khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp. Những tuyến đường xanh, sạch đẹp, hai bên trồng hoa, cây xanh cắt tỉa gọn gàng. Khuôn viên vườn nhà nào cũng mát một màu xanh. Người dân luôn có ý thức phân loại và thu gom rác thải sinh hoạt và sản xuất… (Xem chi tiết).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Nâng cao chất lượng cuộc sống cho các đối tượng khó khăn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO