Báo Đại đoàn kết đoạt giải Ba Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam 2025
Với loạt bài “Kỷ luật tích cực để xây dựng trường học hạnh phúc”, nhóm tác giả Báo Đại đoàn kết đã đoạt giải Ba Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam năm 2025.
Tối 14/11, Lễ trao Giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam năm 2025 diễn ra tại Hà Nội. Theo đánh giá, chất lượng các tác phẩm dự giải năm nay phản ảnh rõ nét đời sống giáo dục, cũng như những vấn đề thời sự của ngành.

Phát biểu khai mạc, nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức giải, nhấn mạnh, Lễ trao giải báo chí Toàn quốc vì Sự nghiệp Giáo dục Việt Nam là sự kiện thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tôn vinh tác phẩm báo chí tiêu biểu, những nhà báo đã dành trọn tâm huyết, trí tuệ và trái tim cho sự nghiệp trồng người.
Theo nhà báo Triệu Ngọc Lâm, năm 2025 đánh dấu 8 năm hành trình của giải. Từ sân chơi nghề nghiệp, Giải đã trở thành một diễn đàn uy tín, chuyên nghiệp và nhân văn, quy tụ hàng nghìn tác phẩm báo chí xuất sắc từ khắp mọi miền Tổ quốc. Chỉ riêng năm 2025, gần 1.000 tác phẩm đã gửi về tham dự. Các tác phẩm này đã phản ánh sinh động bức tranh giáo dục Việt Nam trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ.

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao: 4 giải Nhất; 8 giải Nhì; 12 giải Ba, 36 giải Khuyến khích và 2 nhân vật tiêu biểu trong 2 tác phẩm đoạt giải.
Với loạt bài “Kỷ luật tích cực để xây dựng trường học hạnh phúc”, nhóm tác giả Báo Đại đoàn kết đã đoạt giải Ba Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam năm 2025.
Trong bối cảnh Bộ GDĐT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh – văn bản thay thế quy định đã tồn tại gần 40 năm, câu chuyện về kỷ luật học đường trở thành tâm điểm được xã hội quan tâm.
Từ những tranh luận quanh việc có nên bỏ hình thức đình chỉ học, điều quan trọng hơn được đặt ra là: kỷ luật học sinh nên được hiểu và áp dụng thế nào để thực sự có giá trị giáo dục, giúp học trò tiến bộ mà không bị tổn thương.

Xuất phát từ mong muốn góp thêm một góc nhìn đa chiều, nhân văn cho quá trình xây dựng chính sách, loạt bài “Kỷ luật tích cực để xây dựng trường học hạnh phúc” do Báo Đại đoàn kết thực hiện hướng tới việc lý giải bản chất của kỷ luật trong nhà trường hôm nay – không chỉ là xử phạt, mà là một phương thức giáo dục.
Ngay sau khi loạt bài được đăng tải trên báo giấy, báo điện tử và các nền tảng xã hội khác, Báo Đại đoàn kết đã nhận được hàng trăm phản hồi tích cực từ bạn đọc. Nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình với cách nhìn nhân văn, bao dung trong xử lý kỷ luật học sinh. Điều này cũng đã được thể hiện rõ tại Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT mà Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành và có hiệu lực từ ngày 31/10/2025, thay thế cho thông tư cũ từ năm 1988.