Mặt trận

Báo Đại Đoàn Kết phối hợp với BĐBP Đắk Lắk triển khai xây nhà Đại đoàn kết cho người nghèo

Thanh Nga 16/03/2024 16:51

Nhằm chia sẻ khó khăn với bà con nghèo ở khu vực biên giới, từ cuối tháng 2 đến nay, Báo Đại Đoàn Kết đã và đang phối hợp với Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk, chính quyền địa phương triển khai xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà H Chăn Knul ở Buôn Đrang Phốk, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk).

z5254758571274_0d8a67fc7707ffcd849a674af2305452.jpg
Căn nhà trước đây của vợ chồng bà H Chăn Knul đang ở là của Lâm trường Buôn Đrang Phốk dựng cho đã hơn 20 năm.
z5254759896652_37b860a282ca8a83579683630f23d531.jpg
Gỗ ván, mái ngói đã mục nát và hư hỏng nặng.

Ông Lê Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Krông Na huyện Buôn Đôn cho biết, đây là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hai ông bà tuổi cao, sức yếu, thường xuyên đau ốm; gia đình chỉ có ít đất canh tác trồng lúa, trồng rau sinh sống qua ngày; vợ chồng bà H Chăn Knul lấy nhau gần 30 năm nhưng lại không có con, nên khi đau ốm không có người đỡ đần, chăm sóc phải nhờ bà con lối xóm và bộ đội biên phòng giúp đỡ. Căn nhà trước đây hai ông bà đang ở là của Lâm trường Buôn Đrang Phốk dựng cho hơn 20 năm nên gỗ ván, mái ngói đã mục nát, cột nhà đã xiêu vẹo, nếu không có Báo Đại Đoàn Kết và Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk giúp đỡ xây dựng mới có khả năng sẽ sập đổ bất cứ lúc nào.

z5254806598109_6facaa15d859404652e91c5adec33335.jpg
Nhà báo Lê Anh Đạt, Phó TBT Thường trực Báo Đại Đoàn Kết trao biểu trưng nhà Đại đoàn kết cho bà H Chăn Knul.
z5254806594910_51c29e2bed037bdf04465254c18b66a6.jpg
Bà H Chăn Knul phấn khởi khi được Báo Đại Đoàn Kết trao tặng 100 triệu đồng để xây dựng Đại Đoàn Kết.

Thấu hiểu khó khăn đó, tại chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”- Tết Giáp Thìn năm 2024 (do Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị trong tỉnh tổ chức), Nhà báo Lê Anh Đạt, Phó TBT Thường trực Báo Đại Đoàn Kết trao tặng 100 triệu đồng cho gia đình bà H Chăn Knul với mong muốn động viên, chia sẻ khó khăn, giúp ông bà có điều kiện xây dựng căn nhà mới khang trang để ở, không còn nỗi lo sợ mỗi khi mùa mưa, gió đến.

z5254681546354_1df390c80de78b02240106ecfe4a5038(1).jpg
Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk huy động gần 20 cán bộ, chiến sĩ đến giúp gia đình bà H Chăn Knul xây dựng nhà.

Theo thiết kế, căn nhà được xây dựng cấp 4 kiên cố, diện tích sử dụng 72 m2, gồm: 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, bếp, nhà vệ sinh, sân, mái lợp tôn, nền lát gạch hoa. Tổng giá trị căn nhà gần 130 triệu đồng. Trong đó, phóng viên Thường trú Tây Nguyên đã kêu gọi tấm lòng hảo tâm trên địa bàn tỉnh được 100 triệu đồng; gia đình vay mượn đóng góp 30 triệu đồng; Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk hỗ trợ thêm khung cửa sổ và hàng chục ngày công xây dựng.

Ông Vũ Đức Phú, chủ thầu xây dựng ở huyện Buôn Đôn cho biết, kể từ ngày khởi công (27/2) đến nay, căn nhà đã xây dựng xong phần thô và đã lợp mái tôn, đang tiếp tiếp tục vào đất nền, sau đó sẽ tô tường, lăn sơn, lát nền, lắp điện, làm sân nữa là xong. Dự kiến sẽ nghiệm thu, ban giao đưa vào sử dụng đúng vào dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024).

z5254691054290_67f23d720938758566c2f2a0c50663bb.jpg
Vợ chồng bà H Chăn Knul gửi lời cảm ơn Báo Đại Đoàn Kết, Bộ Đội Biên phòng Đắk Lắk, nhà hảo tâm đã giúp gia đình bà có căn nhà mới khang trang để ở.

Thượng tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết; khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk có 4 xã, thuộc 2 huyện (Ea Súp, Buôn Đôn), có 38 thôn, buôn; có 26 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 39,3%. Khu vực biên giới có khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi; các thôn, buôn cách xa nhau; đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo cao, bình quân chiếm 55,7% dân số khu vực biên giới. Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, ngành, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, số nhà tạm bợ, dột nát còn nhiều... Vì vậy, căn nhà Đại đoàn kết này sẽ là động lực lớn giúp gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, cùng với người dân biên giới xây dựng khối Đại đoàn kết vùng biên vững mạnh; tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ vững biên cương của Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Báo Đại Đoàn Kết phối hợp với BĐBP Đắk Lắk triển khai xây nhà Đại đoàn kết cho người nghèo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO