Bao giờ Séo Mý Tỷ mới lại là 'Viên ngọc xanh' giữa đại ngàn Tây Bắc?
Nước không còn trong, khách không còn tới, và những homestay từng nhộn nhịp nay phải cài then vì mùi hôi thối nồng nặc. Người dân Séo Mý Tỷ (xã Tả Van, tỉnhLào Cai) đang mòn mỏi trông chờ vào những bản giải pháp căn cơ để "Viên ngọc xanh" giữa Vườn Quốc gia Hoàng Liên không bị vùi lấp bởi những lồng bè cá tầm trái phép. Câu hỏi không chỉ là trách nhiệm thuộc về ai, mà là bao giờ màu xanh mới thực sự trở lại?

“Viên ngọc xanh” hóa “túi chứa ô nhiễm”
Theo người dân thôn Séo
Mý Tỷ, hồ Séo Mý Tỷ vốn là nguồn nước của Thủy điện
Người dân sinh sống xung quanh hồ cho hay, không khí quanh hồ nhiều thời điểm trở nên ngột ngạt. Mùi tanh, hôi, nồng bốc lên khiến người dân không thể sinh hoạt bình thường. Có những ngày nắng nóng, gió lớn, mùi hôi lan khắp bản, buộc các hộ phải đóng kín cửa, thậm chí rời đi để tránh mùi hôi thối.

Không chỉ môi trường bị tàn phá, các khu homestay ven hồ của người dân thời gian gần như “đóng băng” suốt một năm qua. Khách du lịch, cả trong nước lẫn quốc tế không còn lui tới. Không gian từng nhộn nhịp giờ trở nên ảm đạm.


Theo anh Giàng A Quả (sinh sống sát hồ Séo Mý Tỷ) phản ánh: hồ Séo Mý Tỷ bắt đầu xuất hiện tình trạng ô nhiễm từ đầu năm 2025. Đến thời điểm hiện tại đã có mùi rất khó chịu chỉ ngửi vài phút thôi là đau đầu, buồn nôn.

Cũng theo anh Quả cho biết, ngày trước khách du lịch vào hồ Séo Mý Tỷ rất đông nhất là khách nước ngoài. Tình trạng này kéo dài đã ảnh hưởng đến sinh kế, sinh nhai của bà con ở thôn Séo Mý Tỷ. Trước bà con chăn nuôi, trồng trọt để phục vụ khách du lịch, giờ không có khách, người dân không biết làm gì để có thu nhập nên đời sống rất khó khăn. Mong chính quyền sớm giải quyết để bà con đỡ vất vả.
Ông Hạng A Tráng - Trưởng thôn Séo Mý Tỷ nhận định, nguyên nhân chính xuất phát từ việc nuôi cá lồng bè với mật độ dày đặc trên mặt hồ. Thức ăn dư thừa cùng chất thải từ các lồng bè tích tụ lâu ngày làm nguồn nước bị ô nhiễm. Khi nhiệt độ tăng cao, mùi hôi phát tán mạnh, lan rộng ra khu dân cư, có thời điểm người dân không thể ở trong nhà, cũng không thể ra ngoài vì mùi quá nặng.
Trước thực trạng này, thôn đã kiến nghị với chính quyền xã sớm có giải pháp xử lý. Trong đó, đề xuất di dời toàn bộ lồng bè nuôi cá ra khỏi lòng hồ; đồng thời đề nghị đơn vị quản lý là Công ty thủy điện triển khai các biện pháp xử lý môi trường như làm sạch mặt nước, nạo vét lòng hồ nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm, bảo đảm môi trường sống cho người dân trong thời gian tới.



Ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Đại Đoàn Kết tại hồ Séo Mý Tỷ ngày 18/3/2026 cho thấy, ở nhiều khu vực trên mặt hồ, nước chuyển sang trạng thái đặc quánh, sẫm màu, bốc lên mùi hôi. Chỉ cần dừng lại vài phút, cảm giác buồn nôn, choáng váng, nhức đầu đã xuất hiện rõ rệt, khiến phóng viên buộc phải nhanh chóng rời khỏi khu vực vì không chịu nổi.
Chỉ đạo liên tiếp, ô nhiễm vẫn kéo dài
Theo thông tin phóng viên nắm được, trước thực trạng ô nhiễm ở hồ Séo Mý Tỷ, ngày 16/12/2025, UBND xã Tả Van đã ban hành Văn bản số 855/UBNDKT về việc xử lý vi phạm môi trường tại hồ Séo Mý Tỷ. Trên cơ sở đó, ngày 24/12/2025, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Văn bản số 5263/UBND-TNMT, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức xem xét, chủ động giải quyết, đồng thời đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về môi trường tại hồ Séo Mý Tỷ theo đúng thẩm quyền.


Ngày 26/12/2025, Sở
Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 1070/QĐ-XPHC về
xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Cá tầm - Cá hồi Sa Pa. Theo quyết định xử phạt này,
Công ty cổ phần Cá tầm - Cá hồi Sa Pa có hành vi vi phạm là sử dụng mặt nước hồ
chứa thủy điện
Tuy nhiên, tại điểm c khoản 6 Điều 1 của Quyết định xử phạt lại xác định “Biện pháp khắc phục hậu quả: Không có”. Theo chính quyền xã Tả Van cho rằng, điều này dẫn đến việc xử lý vi phạm mới dừng ở hình thức xử phạt hành chính, chưa gắn với yêu cầu khắc phục, chấm dứt hành vi vi phạm, do đó không bảo đảm tính triệt để, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, chưa giải quyết dứt điểm tình trạng vi phạm phát sinh từ hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn.
Ngày 16/1/2026, UBND xã Tả Van ban hành văn bản số 54/UBND-KT về việc xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm, ô nhiễm môi trường tại hồ Séo Mý Tỷ. Ngày 23/1/2026 UBND tỉnh Lào Cai tiếp tục ban hành văn bản số 598/UBND-TNMT về việc giải quyết đề nghị của UBND xã Tả Van về xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm, ô nhiễm môi trường tại hồ Séo Mý Tỷ.
Tuy nhiên, đến thời điểm
ngày 11/3/2026, tình trạng ô nhiễm vẫn tiếp diễn và gia tăng, đơn vị quản lý Thủy
điện
Cũng theo chính quyền xã Tả Van cho hay, tại buổi làm việc ngày 5/3/2026 giữa UBND xã Tả Van với Sở Nông nghiệp & Môi trường và các đơn vị liên quan, Công ty TNHH Đầu tư điện lực Việt Trung vẫn phủ nhận trách nhiệm đối với việc để xảy ra tình trạng nuôi cá lồng trên mặt nước hồ Séo Mý Tỷ.

Trước thực trạng trên, ngày 16/3/2026, UBND tỉnh Lào Cai ban hành văn bản số 1882/UBND-TNMT gửi các đơn vị liên quan đề nghị xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm, ô nhiễm môi trường tại hồ Séo Mý Tỷ.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh
Lào Cai giao UBND xã Tả Van thực hiện quyết liệt và đầy đủ trách nhiệm của địa
phương trong tổ chức ứng phó, khắc phục đối với sự cố ô nhiễm nguồn nước tại hồ
Séo Mý Tỷ theo quy định. Tổ chức rà soát, thống kê và xử lý những vấn đề có liên
quan đến hành lang bảo vệ nguồn nước hồ thủy điện
Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Lào
Cai yêu cầu, Công ty TNHH Đầu tư điện lực Việt Trung thực hiện đầy đủ trách nhiệm
trong việc quản lý đất đai đã được UBND tỉnh cho thuê (nhất là đối với diện tích
lòng hồ). Thực hiện việc xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường trước mắt và có phương
án xử lý triệt để ô nhiễm nguồn nước mặt hồ chứa thủy điện
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu Công ty cổ phần Cá tầm - Cá hồi Sa Pa và các hộ dân nuôi cá trong khu vực lòng hồ Séo Mý Tỷ nghiêm túc thực hiện việc tháo dỡ, di chuyển toàn bộ lồng bè đang nuôi cá ra khỏi khu vực lòng hồ thủy điện Séo Chong Hô. Chỉ được phép nuôi cá trong lòng hồ khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo đúng quy định hiện hành.
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai lưu ý: trường hợp các tổ chức, cá
nhân liên quan không nghiêm túc chấp hành hoặc tiếp tục vi phạm, yêu cầu Sở Nông
nghiệp và

Mới đây nhất, ngày
18/3/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, UBND xã Tả Van đã làm việc
với nhà máy thủy điện
Sau khi nghe đánh giá thực
trạng và thảo luận các giải pháp, lãnh đạo UBND xã Tả Van yêu cầu Công ty TNHH
Đầu tư điện lực Việt Trung chủ trì thực hiện hút váng bẩn trên mặt hồ Séo Mý Tỷ
và xây dựng phương án xử lý ô nhiễm, triển khai từ ngày 20/3 đến 30/3/2026. Đồng
thời, yêu cầu Nhà máy thủy điện
Trước tình trạng nuôi cá trên lòng hồ còn tồn tại, UBND xã Tả Van yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện việc di chuyển lồng bè theo lộ trình. Cụ thể, các hộ đã được rà soát phải hoàn thành di chuyển toàn bộ lồng bè trước ngày 30/3/2026; các trường hợp phát sinh hoặc chưa chấp hành phải hoàn thành chậm nhất trước ngày 15/4/2026. Việc di chuyển phải triệt để, không để tái lấn chiếm hay phát sinh nuôi trồng thủy sản trái phép.
Trao đổi với Phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Phạm Đỗ Tùy - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư điện lực Việt Trung (chủ đầu tư Thủy điện Séo Chong Hô) cho biết, hiện trên hồ có hơn 500 lồng bè nuôi cá, tuy nhiên chỉ có Công ty cổ phần Cá tầm - Cá hồi Sa Pa từng được thống nhất cho nuôi trên hồ Séo Mý Tỷ với quy mô hạn chế, khoảng vài chục lồng nhằm bảo đảm môi trường. Phần lớn các lồng bè còn lại đều không được cấp phép. Sau đó, Công ty hết hạn giấy phép mà không xin bổ sung coi như hết hiệu lực.
Theo ông Tùy thừa nhận, công tác quản lý hồ Séo Mý Tỷ thời gian qua còn chưa chặt chẽ, việc phối hợp xử lý chưa đủ quyết liệt. Cũng theo đại diện doanh nghiệp, hằng năm doanh nghiệp đều có văn bản báo cáo chính quyền địa phương để nắm tình hình và đề nghị phối hợp xử lý. Tuy nhiên, với vai trò là đơn vị quản lý hồ, công ty không có thẩm quyền cưỡng chế hay xử lý tài sản của người dân. Công ty đã tuyên truyền, vận động, phát tờ rơi đến các hộ nuôi.
“Quan điểm của công ty là thống nhất với chỉ đạo và lộ trình xử lý của chính quyền địa phương. Việc tháo dỡ lồng bè trái phép cần do địa phương chủ trì, chúng tôi sẵn sàng cử lực lượng phối hợp…”, ông Tùy nói.

Ông Cao Bá Quý - Chủ tịch UBND xã Tả Van cho biết, việc xử lý tình trạng ô nhiễm kéo dài do nhiều nguyên nhân. Đơn vị quản lý hồ thủy điện cũng thừa nhận việc quản lý hồ chưa tốt.
Theo ông Quý, địa phương đã yêu cầu các tổ chức,
cá nhân liên quan khẩn trương khắc phục. “Sau thời hạn,