Báo Thanh Hoá kỷ niệm 60 năm thành lập

Đình Minh 20/03/2022 19:36

Ngày 20/3, Báo Thanh Hóa tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày ra số báo đầu tiên (20/3/1962 - 20/3/2022) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Về phía Trung ương có ông Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập báo Nhân Dân; ông Tống Văn Thanh Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản…

Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Về phía tỉnh Thanh Hoá có ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh uỷ; bà Phạm Thị Thanh Thuỷ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh cùng một số lãnh đạo Ban thường vụ, các sở, ban ngành…

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Nguyễn Việt Ba, Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Thanh Hoá đã ôn lại chặng đường 60 năm hình thành, phát triển của tờ báo.

Từ Tờ tin Thanh Hóa, tháng 2/1962, BCH Đảng bộ tỉnh quyết định chuyển thành Báo Thanh Hóa phát hành 2 kỳ/tuần vào thứ ba và thứ sáu. Trải qua 60 năm phát triển, Báo Thanh Hóa hiện có hơn 100 cán bộ, phóng viên, nhân viên, trong đó 100% cán bộ, phóng viên, biên tập viên có trình độ đại học, phần lớn có 2 bằng ĐH, nhiều người có trình độ trên ĐH.

Ông Nguyễn Việt Ba, Phó Tổng biên tập phụ trách báo Thanh Hoá phát biểu ôn lại hành trình 60 năm của tờ báo.

60 năm xây dựng và trưởng thành, Báo Thanh Hóa đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởngHuân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Ba, Nhì, Nhất cùng nhiều Bằng khen của Thủ tướng, các bộ, ngành...

Nhân dịp này, Báo Thanh Hoá đã được Thủ tướng tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí, xuất bản, tuyên truyền, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị tỉnh Thanh Hoá.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Báo Thanh Hoá kỷ niệm 60 năm thành lập

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO