Pháp luật

Bắt 3 nghi can cho vay nặng lãi gần 1.100%/năm

Xuân Thủy 14/12/2023 20:24

Công an thành phố Phủ Lý (Hà Nam) bắt 3 nghi can cho vay lãi nặng 1095%/năm và tàng trữ trái phép ma tuý, ngày 14/12.

Theo nguồn tin từ Công an Hà Nam, công an bắt quả tang Lê Công Minh, sinh năm 1990, trú phường Thanh Châu, Phủ Lý; Phạm Ngọc Tú, sinh năm 1990, trú phường Minh Khai, Phủ Lý và Dương Đắc Hoàng, sinh năm 1998, trú xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam có hành vi cho vay lãi tại nhà Minh. Tại hiện trường, công an thu giữ trên 42 triệu đồng và một số tang vật liên quan.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Minh, công an thu giữ 6 xe máy và các loại giấy tờ liên quan đến việc cho vay lãi nặng cùng 432 viên ma túy; 1 túi ma túy đá 0,15gram; 5 lưỡi lê súng AK, đao và vũ khí thô sơ.

bat.jpg
Lê Công Minh, Phạm Ngọc Tú và Dương Đắc Hoàng. Ảnh: CAHN.

Bước đầu, công an xác định các đối tượng cho vay với lãi suất 10.000 đồng -30.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương 365- 1095%/năm và hơn 42 triệu đồng là số tiền kiếm lời bất chính từ việc cho vay lãi nặng.

Theo Bộ luật Hình sự năm 2015, tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự là cho vay với lãi suất gấp 5 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự. Mức lãi suất cao nhất theo Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015 “không được vượt quá 20%/năm.

Việc bắt 3 nghi can nói trên diễn ra trong bối cảnh Công an Hà Nam và công an nhiều tỉnh thành đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các sự kiện lớn của đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắt 3 nghi can cho vay nặng lãi gần 1.100%/năm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO