Bắt đối tượng có 2 tiền án, trộm 3 xe máy

Hoàng Sa 11/04/2023 07:36

Trong 10 ngày, đối tượng Dũng lang thang khắp địa bàn TP Hòa Bình, thực hiện trộm 3 xe máy và bị bắt.

Thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, vừa bắt được đối tượng Hà Văn Dũng (30 tuổi, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) về hành vi trộm cắp xe máy.

Quá trình điều tra xác định, trong 10 ngày đối tượng Dũng đã trộm cắp được 3 chiếc xe máy của người dân trên địa bàn TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình).

Đối tượng Dũng (chân đi dép) và chiếc xe tang vật vụ án

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh điều tra, đối tượng Dũng khai nhận: Do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên Dũng đã nảy sinh ý nghĩ trộm cắp tài sản của người dân. Dũng đi lang thang khắp địa bàn thành phố để quan sát, tìm sơ hở của người dân nhằm trộm cắp tài sản.

Đối tượng Dũng khai nhận: Trước đó cũng bằng thủ đoạn trên đã thực hiện 2 vụ trộm tương tự vào ngày 31/3 đã trộm cắp 1 xe máy hiệu SH mang BKS 28H1 - 266.36 tại phường Đồng Tiến và ngày 8/4, trộm 1 xe máy hiệu Suzuki mang BKS 29K1 - 2122 tại phường Hữu Nghị.

Tiếp đó, khoảng 9h ngày 10/4 khi đang đi bộ quanh phường Hữu Nghị, Dũng quan sát thấy 1 xe máy nhãn hiệu AIR BLADE mang BKS 29S1 -097.65 đang dựng trước cửa nhà bị hại, chìa khóa vẫn cắm ở xe, nhìn xung quanh không có ai, đối tượng đã nhanh chóng nhảy lên xe, nổ máy trộm xe rồi phóng đi.

3 xe trộm cắp được Dũng đều mang đi cầm cố được tổng 9,3 triệu đồng. Đáng chú ý cả 3 chiếc xe máy thời điểm bị đối tượng trộm cắp đều cắm chìa khóa tại xe và trước đó Dũng đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

Cơ quan chức năng đã nêu thông tin khuyến cáo người dân cần cảnh giác và cẩn thận hơn để tự bảo vệ tài sản của mình. Khi dừng xe cần chú ý khóa cẩn thận, tránh quên chìa khóa trên xe.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắt đối tượng có 2 tiền án, trộm 3 xe máy

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO