Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ Phú Quốc xử trí thành công hai ca đột quỵ cấp
Hai bệnh nhân đột quỵ cấp được cứu sống nhờ sự phối hợp kịp thời giữa ekip Bệnh viện Chợ Rẫy và Trung tâm Y tế (TTYT) Phú Quốc. Kết quả này đánh dấu bước tiến quan trọng trong điều trị đột quỵ tại địa phương.
Ngày 13/10, bác sĩ CK2 Phạm Thanh Việt – Phó Giám đốc phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, nhờ sự phối hợp chuyên môn giữa bệnh viện và TTYT Phú Quốc, hai bệnh nhân đột quỵ cấp đã được xử trí kịp thời, cứu sống trong “thời gian vàng”, mở ra triển vọng hình thành Trung tâm can thiệp đột quỵ tại Phú Quốc.

Trước đó, sáng 2/10, bệnh nhân N.V.T. (70 tuổi, ngụ Phú Quốc) được đưa đến TTYT Phú Quốc trong tình trạng lơ mơ, liệt nửa người trái, chỉ số NIHSS 18 điểm – biểu hiện đột quỵ nặng, nguy cơ tử vong cao. Nhận định đây là ca đột quỵ cấp giờ thứ 2, kíp trực đã hội chẩn khẩn với nhóm bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đang hỗ trợ tại Phú Quốc. Sau khi chụp CT và xác định bệnh nhân bị đột quỵ thiếu máu não cấp, các bác sĩ tiến hành tiêm thuốc tiêu sợi huyết tĩnh mạch trong “thời gian vàng”.
Sau điều trị, bệnh nhân tỉnh táo hơn, sức cơ cải thiện, chỉ số NIHSS giảm từ 18 xuống 14 điểm. Ngày 3/10, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Nhờ được xử trí sớm, người bệnh qua cơn nguy kịch, được xuất viện an toàn sau khi hồi phục.
Tiếp đó, chiều 3/10, bệnh nhân thứ hai L.V.Q. (49 tuổi, ngụ Phú Quốc) nhập viện với biểu hiện yếu nửa người trái, méo miệng, nói đớ, NIHSS 5 điểm. Các bác sĩ của TTYT Phú Quốc và Chợ Rẫy khẩn trương phối hợp chẩn đoán và chỉ định truyền thuốc tiêu sợi huyết. Sau 2 giờ, bệnh nhân cải thiện hoàn toàn, chỉ số NIHSS trở về 0, không còn yếu liệt. Sau 18 giờ theo dõi, bệnh nhân hồi phục tốt và được xuất viện.

Bác sĩ CK2 Trần Minh Toàn, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết từ cuối tháng 9/2025, bệnh viện đã cử ekip gồm 2 bác sĩ và 1 điều dưỡng thường trực tại Phú Quốc để hỗ trợ chuyên môn. Hai ca đột quỵ đầu tiên được xử trí thành công bằng phương pháp tiêm tiêu sợi huyết tĩnh mạch tại tuyến cơ sở, đánh dấu bước tiến quan trọng trong cấp cứu đột quỵ ở địa phương.
Tuy nhiên, bác sĩ Toàn phân tích, trường hợp bệnh nhân N.V.T. hồi phục chậm hơn có thể do tắc hẹp mạch máu lớn hoặc xơ vữa nhiều, cần chụp CT mạch máu để đánh giá can thiệp lấy huyết khối. Trong khi đó, Phú Quốc hiện chưa có hệ thống chụp CT mạch máu để thực hiện kỹ thuật này.
Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy đề xuất thành lập Trung tâm đột quỵ và can thiệp mạch máu tại TTYT Phú Quốc – nơi thường xuyên tiếp nhận nhiều ca bệnh tim mạch và đột quỵ. Việc xây dựng trung tâm sẽ giúp người bệnh được điều trị kịp thời ngay tại đảo, tránh mất “thời gian vàng” khi chuyển tuyến, qua đó giảm tỷ lệ tử vong và di chứng sau đột quỵ.