Bình Định: Trao tiền và sổ tiết kiệm hỗ trợ gia đình ngư dân bị nạn trong bão số 9

Quang Khánh 06/11/2020 10:00

Chiều 5/11, tại phường Tam Quan Nam (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định), Đoàn công tác tỉnh Bình Định tổ chức trao sổ tiết kiệm, tiền, quà hỗ trợ ngư dân, gia đình có ngư dân bị nạn trong bão số 9 từ nguồn hỗ trợ do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vận động các nhà hảo tâm ủng hộ.

Chiều 5/11, tại phường Tam Quan Nam (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định), Đoàn công tác tỉnh Bình Định tổ chức trao sổ tiết kiệm, tiền, quà hỗ trợ ngư dân, gia đình có ngư dân bị nạn trong bão số 9 từ nguồn hỗ trợ do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vận động các nhà hảo tâm ủng hộ.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định động viên và trao sổ tiết kiệm cho gia đình các ngư dân bị nạn.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tham dự, thăm hỏi, chia sẻ, động viên các gia đình ngư dân.

Chương trình đã trao 23 sổ tiết kiệm cho các gia đình của 23 ngư dân mất tích trên biển, mỗi sổ trị giá 50 triệu đồng, do Công ty CP phát triển bất động sản Phát Đạt hỗ trợ.

3 ngư dân được tàu nước ngoài cứu sống nhận hỗ trợ 37 triệu/người ( gồm 20 triệu/người từ Công ty CP phát triển bất động sản Phát Đạt, 10 triệu/người từ Tập đoàn Hưng Thịnh, 3 triệu từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, 3 triệu từ Công ty CP Nguyệt Anh và 1 triệu từ Ngân hàng NN&PTNT Bình Định).

Tập đoàn Hưng Thịnh cũng hỗ trợ 3 ngư dân của tàu tham gia cứu nạn mỗi người 5 triệu đồng; tặng 2 sổ tiết kiệm (50 triệu đồng/sổ) cho vợ con 2 ngư dân trẻ mất tích là Nguyễn Văn Hoài và Phan Quốc Y có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng tặng các ngư dân và gia đình ngư dân gặp nạn 26 suất quà (trị giá 500 nghìn đồng/suất).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định Nguyễn Thị Phong Vũ trao quà cho gia đình các ngư dân bị nạn.

Chia sẻ với nỗi mất mát của các gia đình ngư dân gặp nạn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng cho biết cơn bão số 9 - cơn bão mạnh nhất trong 20 năm qua đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản cho Bình Định. Trong đó 23 ngư dân mất tích là mất mát lớn nhất. Chính phủ, tỉnh Bình Định và các ngành chức năng đã nỗ lực hết mức trong công tác tìm kiếm cứu nạn, song đến nay kết quả không được như mong muốn.

Chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Định chia sẻ nỗi mất mát to lớn này của các gia đình, mong các gia đình nghị lực vượt qua, sớm ổn định cuộc sống. tiếp tục vươn khơi bám biển, góp phần phát triển kinh tế và giữ vững chủ quyền.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Định: Trao tiền và sổ tiết kiệm hỗ trợ gia đình ngư dân bị nạn trong bão số 9

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO