Bình Thuận: Xây dựng mô hình 'Dân vận khéo' năm 2023

Xuân Hiếu 24/04/2023 18:22

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận trong tình hình mới, tạo điều kiện nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Vân động Ngư dân thu gom rác thải từ ngoài biển, đưa về để phân loại, xử lý bảo vê môi trường.

Ngày 24/4, UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa ký văn bản yêu cầu thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh Bình Thuận, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị các cơ quan đơn vị cần phổ biến, quán triệt các văn bản về công tác dân vận của Trung ương, của tỉnh Bình Thuận đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị. Qua đó, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận; về vị trí, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới.

Tiếp tục triển khai, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về công tác dân vận, Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Bình Thuận, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở phù hợp trong tình hình thực tiễn của tỉnh Bình Thuận, đáp ứng tốt yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao các chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2021-2025; đẩy mạnh việc thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”; xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với chủ đề của Tỉnh ủy năm 2023 “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp” hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

Phát hiện bồi dưỡng, xây dựng những nhân tố mới, điển hình mới trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”; đồng thời củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; tạo sự lan tỏa trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội, qua đó khuyến khích công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Thuận: Xây dựng mô hình 'Dân vận khéo' năm 2023

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO