Bố bị xử lý vi phạm nồng độ cồn, con lên mạng xúc phạm CSGT

Nguyễn Quốc 02/09/2023 17:48

Ngày 2/9, Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Ông Nguyễn Văn H. (bìa phải) làm việc với cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 20h ngày 24/8, bố của ông Nguyễn Văn H. (43 tuổi, trú tại phường Thủy Xuân, thành phố Huế) bị lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Sau đó, ông H. đã đăng tải 2 bài viết lên Facebook cá nhân với nội dung sai sự thật, vu khống, xúc phạm lực lượng CSGT. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, ông H. đã gỡ bỏ các bài đăng nói trên.

Qua công tác nắm tình hình an ninh trật tự, Đội An ninh Công an thành phố Huế đã mời ông H. về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, ông H. khai nhận do có sử dụng bia rượu nên khi nghe tin bố mình bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn, ông H. không kiềm chế bản thân nên đã đăng tin sai sự thật nhằm bôi nhọ, xúc phạm lực lượng CSGT.

Ngay sau đó, ông H. đã đăng bài lên Facebook cá nhân để đính chính lại bài đăng và xin lỗi lực lượng CSGT.

Với hành vi trên, ngày 31/8, Công an thành phố Huế đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với ông H. với số tiền 5 triệu đồng.

Được biết, thời gian qua, Công an thành phố Huế tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn. Chỉ tính riêng trong tháng 8/2023, Công an thành phố Huế đã xử lý 493 trường hợp, tạm giữ hàng trăm phương tiện, xử phạt vi phạm hành chính số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bố bị xử lý vi phạm nồng độ cồn, con lên mạng xúc phạm CSGT

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO