Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2026

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2026

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 2/3, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 và phát động đợt thi đua cao điểm “Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031”.

Dự Lễ ra quân có các đại biểu: Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Vương Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Lại Tiến Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang; Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh cùng các đại biểu dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2026.
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh cùng các đại biểu dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2026.

Năm 2025, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra ngày càng cao; việc điều chỉnh tổ chức, biên chế khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp tạo thêm những yêu cầu mới, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Tuyên Quang đã quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 1659 của Quân ủy Trung ương về: “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết của Đảng ủy các cấp về thực hiện “3 khâu đột phá” và mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu.

Công tác huấn luyện được tổ chức chặt chẽ, đồng bộ, bám sát phương châm, quan điểm, nguyên tắc và các mối kết hợp trong huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, địa bàn tác chiến. Vũ khí, trang bị kỹ thuật được bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh cùng các đại biểu tham quan mô hình học cụ của các đơn vị trong Lễ ra quân huấn luyện.
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh cùng các đại biểu tham quan mô hình học cụ của các đơn vị trong Lễ ra quân huấn luyện.

Kết quả, 100% nội dung huấn luyện hoàn thành theo kế hoạch; 100% đạt yêu cầu, trong đó khá, giỏi đạt 83,3%. Công tác luyện tập, diễn tập các cấp đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội được duy trì nghiêm túc, đi vào nền nếp, có chiều sâu, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh.

Thiếu tướng Lại Tiến Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại buổi lễ.
Thiếu tướng Lại Tiến Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại buổi lễ.

Bước vào năm 2026, LLVT tỉnh Tuyên Quang xác định tiếp tục đổi mới, tạo đột phá trong công tác huấn luyện theo tinh thần Nghị quyết của Quân ủy Trung ương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huấn luyện theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng thực hành, lấy thực hành làm nền tảng chính.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang trong Lễ ra quân huấn luyện năm 2026.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang trong Lễ ra quân huấn luyện năm 2026.

Theo kế hoạch, huấn luyện được chia làm hai giai đoạn: giai đoạn 1 từ ngày 2/3 đến 15/7; giai đoạn 2 từ ngày 1/8 đến 15/12. Nội dung huấn luyện bám sát nhiệm vụ, tổ chức biên chế và đặc điểm địa bàn; nâng cao chất lượng huấn luyện cho các lực lượng, trong đó lực lượng Thường trực huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; lực lượng Dự bị động viên “cơ bản, thiết thực, chất lượng”; lực lượng Dân quân tự vệ “cơ bản, thiết thực, hiệu quả”, sát thực tế chiến đấu.

Cùng với đó, LLVT tỉnh Tuyên Quang tiếp tục kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; gắn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo quy định; tham gia hội thi, hội thao các cấp bảo đảm chặt chẽ, an toàn, đạt thành tích cao.

Đặc biệt, năm 2026, LLVT tỉnh Tuyên Quang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác tham mưu, chỉ huy, quản lý văn bản, huấn luyện và giáo dục chính trị. Hệ thống phần mềm quản lý, điều hành được khai thác hiệu quả; hội nghị trực tuyến, số hóa tài liệu, khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung từng bước đi vào nền nếp. Đội ngũ cán bộ, nhân viên được bồi dưỡng nâng cao trình độ công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đội hình xe Thiết giáp của Đại đội Trinh sát- cơ giới diễu hành trong Lễ Ra quân huấn luyện.
Đội hình xe Thiết giáp của Đại đội Trinh sát- cơ giới diễu hành trong Lễ Ra quân huấn luyện.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Vương Ngọc Hà yêu cầu LLVT tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa Công an và Quân sự; chủ động nắm chắc tình hình, tích cực đổi mới phương pháp huấn luyện; nâng cao trình độ khoa học quân sự, năng lực quản lý, chỉ huy; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Vương Ngọc Hà phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Trường.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Vương Ngọc Hà phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Trường.

Tại lễ ra quân, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031”, thời gian từ 1/3 đến 19/5/2026.

Nội dung thi đua tập trung vào quán triệt, giáo dục, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn về công tác bầu cử; thực hiện tốt bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá. LLVT tỉnh Tuyên Quang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xử lý hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật.

Xuân Trường