Bộ Y tế vào cuộc vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Sơn La khiến một trẻ tử vong
Trước vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Mường Giôn, tỉnh Sơn La khiến một trẻ tử vong và nhiều người trong cùng gia đình phải nhập viện, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu địa phương khẩn trương điều tra nguyên nhân, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và tập trung cứu chữa các nạn nhân.
Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại bản Kích Máng, xã Mường Giôn, tỉnh Sơn La trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026, Cục An toàn thực phẩm đã chính thức có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Sơn La, yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra, xử lý và khắc phục hậu quả theo đúng quy định.
Theo thông tin ban đầu được Bộ Y tế tiếp nhận, một số người trong cùng gia đình tại bản Kích Máng đã phải nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, trong đó có trường hợp tử vong ngoại viện. Các nạn nhân có tiền sử sử dụng một số thực phẩm như dưa hấu, sữa chua và sữa tươi thanh trùng, sau đó xuất hiện các triệu chứng điển hình của ngộ độc thực phẩm như đau bụng, nôn, đau đầu, đi ngoài phân lỏng nhiều lần, không nhầy máu.
Thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, khoảng 17h ngày 31/12/2025, tại nhà một hộ dân ở bản Kích Máng, sáu người trong cùng gia đình có ăn hoa quả và sữa chua do người thân mua về. Đến khoảng 20h10 cùng ngày, ba trẻ nhỏ xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy và được đưa đến Trạm Y tế xã Mường Giôn cấp cứu. Do tình trạng diễn biến nặng, các cháu được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Quỳnh Nhai. Trên đường đi cấp cứu, một trẻ sinh năm 2022 đã tử vong. Hai trẻ còn lại tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.
Đến rạng sáng ngày 1/1/2026, ba người lớn còn lại trong gia đình cũng xuất hiện triệu chứng tương tự và được đưa đi bệnh viện để điều trị và theo dõi sức khỏe. Chính quyền xã Mường Giôn đã phối hợp với lực lượng công an và ngành y tế triển khai các biện pháp xử lý ban đầu, đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định vụ việc có dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, chưa phát hiện yếu tố tác động ngoại lực hay dấu hiệu tội phạm.
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Sơn La chỉ đạo các cơ sở y tế nơi có bệnh nhân đang điều trị tập trung tối đa nguồn lực, cấp cứu và điều trị tích cực, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh. Đồng thời, địa phương phải khẩn trương tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc các thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định rõ nguyên nhân. Trường hợp phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, cần xử lý nghiêm theo quy định và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.
Bộ Y tế cũng yêu cầu tỉnh Sơn La tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu; bảo đảm vệ sinh trong quá trình sơ chế, chế biến, bảo quản và vận chuyển thực phẩm; hướng dẫn người dân lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn, bảo quản đúng cách và trong thời hạn sử dụng.
Cục An toàn thực phẩm đồng thời đề nghị địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, cùng Công văn số 2633/BYT-ATTP ngày 30/4/2025 của Bộ Y tế về bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả và ngộ độc thực phẩm. Sở Y tế tỉnh Sơn La có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra, xử lý vụ việc về Cục An toàn thực phẩm theo đúng quy định.