Buôn bán, vận chuyển pháo lậu lại ‘nóng’ lên dịp cuối năm

Hoàng Chiến 30/12/2022 09:00

Đến hẹn lại lên, dịp cuối năm cận kề Tết Nguyên đán, tình trạng vận chuyển, buôn bán pháo lậu lại diễn biến phức tạp với nhiều chiêu thức mới nhằm “lách” sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Diễn biến phức tạp

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tục phát hiện và xử lí các vụ việc liên quan đến tình trạng vận chuyển, buôn bán trái phép pháo hoa, pháo nổ dịp cuối năm.

Mới đây nhất, sáng 19/12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã bắt quả tang đối tượng Hồ Quốc Phong đang điểu khiển xe ôtô bán tải vận chuyển 349 hộp pháo hoa nổ, tổng trọng lượng khoảng 690 kg tại phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc. Qua khai nhận, đối tượng này cho biết đã mua số pháo trên tại cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) với giá 600.000 đồng/hộp rồi mang về địa phương bán kiếm lời.

Trước đó, đêm 12/12, tại Tây Ninh, lực lượng Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng tỉnh, Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam phối hợp với Đồn biên phòng Vàm Trảng Trâu (Công an tỉnh Tây Ninh) đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Sơn (39 tuổi, trú tại huyện Châu Thành) khi đối tượng này đang vận chuyển pháo lậu gần khu vực biên giới.

Các đối tượng với số pháo lậu bị bắt giữ. Ảnh: L.Q

Theo đó, đối tượng khai nhận đang trên đường vận chuyển thuê số pháo nổ lên tới 800kg trên chiếc ô tô biển số 70H-035.42 từ hướng bờ sông Vàm Cỏ đi ra trung tâm xã. Số pháo này được hẹn sẽ giao tại Bình Dương cho một người phụ nữ tên Thiện.

Mở rộng điều tra truy xét, lực lượng chức năng đã tiếp tục bắt giữ đối tượng Nguyễn Khánh Thiện (34 tuổi, trú tại tỉnh Bình Phước) là chủ của lô pháo nổ trên và Đào Phương Duy (36 tuổi, trú tại tỉnh Bình Dương) là người mua pháo. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngày 25/11, Công an huyện Lộc Ninh (Bình Phước) cũng đã kiểm tra và phát hiện 19 thùng pháo có tổng trọng lượng 570,5 kg tại ngôi nhà gỗ bỏ hoang thuộc ấp Hưng Thịnh, xã Lộc Thịnh do đối tượng Nguyễn Văn Nam đang trông giữ.

Bên cạnh việc vận chuyển, buôn bán pháo lậu, tình trạng chế tạo, sử dụng pháo tự chế cũng diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương.

Chế tài chưa đủ răn đe

Trao đổi với PV Đại Đoàn Kết Online, Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa (Hệ thống Luật sư X) cho biết, càng về cuối năm, tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo hoa, pháo nổ càng gia tăng. Dù chế tài và quy định đã có, tuy nhiên vì lợi nhuận cao, nhiều đối tượng vẫn bất chấp thủ đoạn để thực hiện hành vi trái phép này. Theo đó, các đối tượng thường xuyên thay đổi cung đường, lịch trình thời gian vận chuyển để qua mắt lực lượng chức năng.

Bên cạnh đó, các đối tượng này cũng không trực tiếp giao hàng mà nhờ một bên thứ ba vận chuyển, sẵn sàng “cắt” liên lạc nếu có “động” của lực lượng chức năng. Thậm chí, nhiều vụ việc, đối tượng còn gửi qua các bưu cục/đơn vị chuyển phát đến tay người mua.

“Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo, thuốc pháo hoặc nguyên liệu, phụ kiện để sản xuất pháo có thể bị xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.

Cụ thể, sử dụng pháo nổ sẽ bị phạt tiền từ 5 – 10 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số pháo thu được. Còn hành vi tàng trữ pháo nổ sẽ bị xử phạt từ 10 – 20 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số pháo thu được đồng thời buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp. Tuy nhiên, mức phạt tiền quy định của hai hành vi này là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân”, Luật sư Nghĩa cho biết.

Bên cạnh đó, hành vi tàng trữ, vận chuyển pháo nổ ngoài xử phạt vi phạt hành chính thì cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu tàng trữ, vận chuyển pháo nổ từ 6 kg trở lên thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù ít nhất từ 6 tháng đến 3 năm.

Luật sư cũng nhấn mạnh, để hạn chế tình trạng này, ngoài sự vào cuộc của các lực lượng chức năng trong việc tăng cường kiểm tra, xử lí, các phương tiện truyền thông, báo chí cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động người dân ý thức pháp luật về hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép pháo hoa, pháo nổ.

Bên cạnh đó, nhóm thanh, thiếu niên hiếu động, học sinh cũng cần được cảnh báo về sự nguy hiểm của pháo nổ, pháo tự chế. Ðối với những đối tượng cố tình sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo cần xử lí nghiêm minh để nâng cao tính răn đe.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Buôn bán, vận chuyển pháo lậu lại ‘nóng’ lên dịp cuối năm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO