Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Bứt phá từ Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bứt phá từ Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Bứt phá từ Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719
Nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 hỗ trợ téc nước sạch cho đồng bào các dân tộc xã Yên Châu (Sơn La). Ảnh: Văn Ngọc.

Sơn La, vùng đất nhiều gian khó của miền núi phía Bắc đang thay đổi mạnh mẽ nhờ Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719. Nhiều công trình hạ tầng, mô hình sinh kế, hoạt động giảm nghèo bền vững được triển khai bài bản, tạo động lực đưa địa phương bước vào giai đoạn phát triển mới, toàn diện và bền vững.

Diện mạo nhiều làng quê ở Sơn La nay đã khác, khang trang, hiện đại hơn. Những tuyến đường bê tông được mở tới từng thôn bản, hàng nghìn ngôi nhà kiên cố mọc lên, các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hình thành, giúp người dân mạnh dạn thay đổi phương thức canh tác, phát triển kinh tế bền vững.

Theo đó, giai đoạn 2021-2024, Sơn La đã giải ngân gần 758 tỷ đồng từ Chương trình 1719 để thực hiện hàng loạt dự án trọng tâm: phát triển kinh tế - xã hội vùng đặc biệt khó khăn, hỗ trợ sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, nâng cấp các công trình thiết yếu. Việc phân bổ nguồn lực được thực hiện đúng mục tiêu, đúng đối tượng, tạo chuyển biến rõ rệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trên cánh đồng mía xanh mướt ở xã Phiêng Pằn, những đổi thay hiện lên rõ rệt nhất. Những mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị như vậy đã và đang khẳng định hiệu quả, tạo niềm tin cho người dân trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững. Còn ở xã Yên Châu, địa bàn chủ yếu là đồng bào DTTS nhưng diện mạo nông thôn đổi thay từng ngày nhờ các công trình hạ tầng được đầu tư từ Chương trình 1719. Ông Đoàn Xuân Ngọc - Chủ tịch UBND xã Yên Châu cho biết, xã đã tập trung phân bổ nguồn vốn ưu tiên các công trình nước sạch, giao thông, nhà văn hóa…

“Hơn 1.000 hộ đã được hỗ trợ téc nước hợp vệ sinh, nhiều công trình cấp nước cũ được sửa chữa, mở rộng lên vùng cao giúp cải thiện đáng kể điều kiện sinh hoạt và sức khỏe người dân. Không chỉ đầu tư hạ tầng, chương trình còn góp phần nâng cao phúc lợi cộng đồng thông qua hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao. Gần 200 công trình văn hóa được xây dựng; nhiều đội văn nghệ dân gian duy trì hoạt động; hàng trăm mô hình cộng đồng phát huy vai trò của phụ nữ và trẻ em, tạo nền tảng xã hội tiến bộ, công bằng” - ông Ngọc chia sẻ.

Trong thành công chung của Sơn La, vai trò của MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội được thể hiện đậm nét. Mặt trận đã chủ động tham gia vận động, giám sát và phối hợp triển khai các dự án thuộc Chương trình 1719; đồng thời huy động nguồn lực xã hội, truyền thông giảm nghèo, nâng cao nhận thức và tinh thần tự lực của người dân. Các mô hình như “Tổ truyền thông cộng đồng”, “Địa chỉ tin cậy cộng đồng” không chỉ bảo vệ quyền lợi phụ nữ, trẻ em mà còn là cầu nối đưa chủ trương, chính sách đến từng hộ gia đình. Người dân được khuyến khích tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế -xã hội, giám sát quá trình thực hiện các công trình, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La, Chương trình MTQG 1719 đã tạo chuyển biến toàn diện cả về kinh tế, xã hội và văn hóa. Chương trình không chỉ tập trung phát triển hạ tầng mà còn chú trọng bảo tồn văn hóa các dân tộc, nâng cao bình đẳng giới, tăng cường tiếp cận các dịch vụ xã hội cho đồng bào.

Sau gần 5 năm triển khai, Sơn La đã đạt nhiều kết quả nổi bật: hoàn thành 51 công trình hạ tầng thiết yếu; duy tu, sửa chữa 85 công trình; xây dựng chuỗi liên kết giá trị nông sản như cà phê, mía; triển khai các dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò, dê; tổ chức chương trình cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em, tư vấn sức khỏe cho bà mẹ; đào tạo nghề cho gần 8.000 lao động; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 1.400 hộ nghèo. Điểm nhấn quan trọng nhất là tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu từ 21,6% năm 2021 xuống còn 10,89% năm 2024, dự kiến giảm tiếp xuống 7,89% vào cuối năm 2025, vượt xa chỉ tiêu của giai đoạn.

Những con số trên cho thấy, Sơn La đang từng bước trở thành “vùng sáng” phát triển bền vững ở khu vực Tây Bắc. Với nền tảng đã được xây dựng vững chắc, hạ tầng hiện đại, cộng đồng đoàn kết và ý chí vươn lên mạnh mẽ, Chương trình MTQG 1719 không chỉ mở ra hướng đi mới cho đồng bào miền núi, mà còn góp phần tạo dựng môi trường phát triển bền vững, bao trùm và nhân văn, đúng tinh thần của một chương trình mục tiêu quốc gia vì con người.

Quỳnh Anh