Các nhà bán lẻ đồng loạt thu hồi sản phẩm liên quan vụ thịt nhiễm dịch
Trước thông tin phát hiện hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả Châu Phi được đưa vào chế biến thực phẩm đóng hộp, các hệ thống bán lẻ như MM Mega Market, Saigon Co.op, WinCommerce… đã nhanh chóng triển khai biện pháp thu hồi, tạm ngừng kinh doanh các sản phẩm liên quan.
Chiều 8/1, đại diện MM Mega Market Việt Nam cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin từ cơ quan chức năng, đơn vị đã chủ động tiến hành rà soát và thu hồi các sản phẩm của nhà cung cấp là Công ty CP Đồ hộp Hạ Long liên quan trên toàn bộ hệ thống phân phối.
Phía Central Retail cho biết, luôn đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu. Nhà phân phối này nhấn mạnh, việc kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa xuyên suốt các khâu từ nhập hàng, bảo quản đến bày bán. Central Retail cũng tập trung công tác đảm bảo hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và minh bạch thông tin giá cả đến người tiêu dùng.

Tương tự, đại diện Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) thông tin, đơn vị đã tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm liên quan trên toàn hệ thống ngay sau khi nắm được vụ việc.
Trong khi đó, WinCommerce – đơn vị vận hành hệ thống WinMart/WinMart+/WiN cũng thông tin, đã chủ động tạm ngừng kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm của nhà cung cấp là Công ty CP Đồ hộp Hạ Long trên toàn hệ thống kể từ ngày 8/1. Đồng thời, WinCommerce đã khẩn trương yêu cầu Công ty CP Đồ hộp Hạ Long làm rõ và giải trình cụ thể về sự việc.
Trước đó, Công an TP Hải Phòng đã phát hiện một đường dây thu mua thịt lợn bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi, sau đó đưa vào chế biến thành thực phẩm đóng hộp.
Cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng đã thu gom hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh đưa vào kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco), trong đó có khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành thịt hộp. Đáng chú ý, số thịt lợn bị thu giữ được xác định trong tình trạng ôi thiêu, chảy nước và bốc mùi.
Sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng đã lập biên bản, niêm phong và tổ chức tiêu hủy toàn bộ hơn 120 tấn thịt nhiễm bệnh theo đúng quy trình, nhằm ngăn chặn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.