Bình Định đang từng bước đầu tư vào phát triển kinh tế đêm nhằm thu hút du khách và tăng trưởng doanh thu từ ngành du lịch.
Phố ẩm thực nằm trên đường Ngô Văn Sở, nối liền hai trục đường ven biển Nguyễn Huệ và Xuân Diệu, TP Quy Nhơn từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách, nhộn nhịp từ khoảng 14 giờ đến tận khuya. Các hàng quán san sát phục vụ nhiều món ăn đặc trưng của Bình Định. Tuy nhiên, điều dễ nhận thấy là phần lớn các quán đều buôn bán những mặt hàng tương tự nhau. Điều này khiến tạo ra sự đơn điệu, khó tạo ấn tượng mạnh với du khách. “Ở đây nhiều mặt hàng nhưng mỗi quán hầu như bán giống nhau, món nào cũng có từ bánh xèo, bánh căn, bún cá, nem nướng, mực nướng. Thức ăn rẻ, tiện nhưng tôi nghĩ nên chọn lọc phát triển các khu riêng biệt, tạo điểm nhấn chứ không nên phát triển tràn lan” - một tiểu thương tại phố ẩm thực bày tỏ.
Tại khu vực bãi biển Quy Nhơn, nhiều người làm dịch vụ cũng đang tận dụng địa thế để đầu tư vào các điểm giải khát và quảng bá du lịch. Một số mô hình đã ghi nhận thành công nhất định. Bên cạnh đó, các loại hình giải trí khác như karaoke, quán bar, tụ điểm âm nhạc cũng được triển khai tại trung tâm thành phố. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chuyên gia du lịch và người dân địa phương, việc phát triển kinh tế đêm tại TP Quy Nhơn vẫn còn thiếu quy hoạch tổng thể, dẫn đến tình trạng một số dịch vụ giải trí mọc xen kẽ trong khu dân cư. Mô hình kinh tế đêm còn nhỏ lẻ, thiếu đồng bộ, chưa có cơ chế thu hút doanh nghiệp đầu tư dài hạn, trong khi yêu cầu về chất lượng dịch vụ ngày càng cao.
Ông Lê Duy Lân - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà hàng bia biển Quy Nhơn cho rằng, để kinh tế đêm phát triển mạnh mẽ hơn, thành phố cần có thêm nhiều mô hình mới. “Kinh tế đêm không phải cái gì xập xình hay quá phô trương, mà là nơi người dân và du khách có chỗ để đi, có sản phẩm, dịch vụ trải nghiệm mỗi ngày một cái mới. Vì vậy, để kinh tế đêm phát triển hơn nữa thì Quy Nhơn cần phải có nhiều hơn nữa những sản phẩm đa dạng và đa tầng lớp”- ông Lân nói.
Được biết, theo kế hoạch đã được UBND thành phố phê duyệt, phố đi bộ Quy Nhơn sẽ hình thành trên 3 tuyến phố chính, mỗi tuyến mang đặc trưng riêng để tạo không gian trải nghiệm đa dạng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị. Tuyến phố Nguyễn Thiếp (với diện tích 11.000m²) sẽ được quy hoạch đồng bộ về kiến trúc và cảnh quan, trở thành địa điểm tổ chức các lễ hội văn hóa, nghệ thuật đặc sắc phục vụ khách du lịch ban đêm. Những buổi biểu diễn võ thuật Bình Định, đêm nhạc cổ truyền và các lễ hội theo mùa sẽ tạo nên điểm nhấn đậm đà bản sắc văn hóa vùng miền.
Tuyến phố Nguyễn Lạc - Trần Độc (12.150m²) sẽ được phát triển thành khu ẩm thực du lịch, kết nối với phố ẩm thực Ngô Văn Sở và các khu vực lân cận để hình thành khu ẩm thực biển đặc trưng. Du khách sẽ có cơ hội thưởng thức hải sản tươi sống, đặc sản Bình Định trong một không gian gần gũi, đậm chất miền biển. Trong khi đó, tuyến phố Đô Đốc Bảo - Phạm Hùng (38.200m²) sẽ tập trung phát triển các hoạt động mua sắm và biểu diễn nghệ thuật đường phố, được thiết kế đồng bộ để kết hợp hài hòa giữa hiện đại và truyền thống, giúp thành phố có một không gian đêm sống động, văn minh và mang dấu ấn riêng.
Tỉnh Bình Định đặt mục tiêu đón 10 triệu lượt khách vào năm 2025, với doanh thu du lịch dự kiến đạt khoảng 25.000 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh đang tập trung vào việc khai thác thế mạnh sẵn có, đầu tư xây dựng nhiều sản phẩm du lịch mới, trong đó đặc biệt chú trọng đến phát triển các loại hình dịch vụ - thương mại hoạt động về đêm tại TP Quy Nhơn.