Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Cần Thơ tận dụng lợi thế ven biển, thúc đẩy phát triển điện gió

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cần Thơ tận dụng lợi thế ven biển, thúc đẩy phát triển điện gió

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Với lợi thế mới về không gian biển, TP Cần Thơ đang từng bước định hình một trung tâm năng lượng tái tạo mới của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố vừa đề xuất cho phép thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm sớm triển khai các dự án điện gió ngoài khơi trên địa bàn, tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố giai đoạn 2025-2030.

Lợi thế ven biển hút dự án điện gió

Sau sáp nhập, Cần Thơ có đường bờ biển dài 72 km, với tiềm năng phát triển điện gió ngoài khơi ước tính từ 10.000 - 30.000MW. Thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Thành ủy Cần Thơ đã xây dựng Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển năng lượng trên địa bàn.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, Cần Thơ có 56 dự án nguồn điện, trong đó có 30 dự án điện gió với tổng công suất khoảng 2.785 MW. Cần Thơ đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng công suất các nguồn điện khoảng 10 - 12 GW; tổng sản lượng điện khoảng 50 - 70 tỷ kWh, trong đó tỷ lệ năng lượng tái tạo khoảng 20 - 25%.

Để đạt mục tiêu này, thành phố sẽ tập trung xây dựng thị trường năng lượng đồng bộ, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh; đa dạng hóa hình thức sở hữu, phương thức đầu tư và kinh doanh. Đồng thời, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế, đặc biệt khu vực tư nhân tham gia đầu tư, phát triển năng lượng.

Đến nay, Cần Thơ đã cấp chủ trương đầu tư cho 22 dự án điện gió, trong đó có 9 nhà máy đã vận hành thương mại. Vừa qua, Cần Thơ chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư 2 dự án điện gió, tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng.

Cụ thể, Dự án điện gió Vĩnh Hải 1 (xã Vĩnh Hải) có công suất thiết kế 400MW; vốn đầu tư khoảng 15.900 tỷ đồng. Dự án dự kiến khởi công quý II/2027, vận hành thương mại vào quý IV/2029.

Dự án nhà máy điện gió khu vực gần bờ biển xã Vĩnh Hải và phường Vĩnh Châu, có công suất thiết kế 129MW; vốn đầu tư khoảng 5.980 tỷ đồng. Dự án dự kiến khởi công quý IV/2026, vận hành thương mại vào quý IV/2028.

Dự án điện gió ven biển TP Cần Thơ được kỳ vọng tạo thêm việc làm, đóng góp nguồn thu ngân sách cho địa phương. Ảnh: Lại Quang Tấn
Dự án điện gió ven biển TP Cần Thơ được kỳ vọng tạo thêm việc làm, đóng góp nguồn thu ngân sách cho địa phương. Ảnh: Lại Quang Tấn

Đề xuất cơ chế đặc thù

Ngày 17/7 vừa qua, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên ký Văn bản số 3939/UBND-KT báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về đề xuất cho phép thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm sớm triển khai các dự án điện gió ngoài khơi trên địa bàn, tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố giai đoạn 2025-2030.

Theo đó, TP Cần Thơ có tiềm năng rất lớn về năng lượng tái tạo với trữ lượng 30.000MW điện gió ngoài khơi và 10.000MW điện mặt trời. Hiện một số nhà đầu tư đã đề xuất nghiên cứu các dự án điện gió ngoài khơi quy mô đặc biệt lớn, mang tính đột phá và chưa có tiền lệ.

Để đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, UBND TP Cần Thơ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thành phố chủ động hướng dẫn các nhà đầu tư tiềm năng thực hiện khảo sát, đo đạc và lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi ngay trong thời gian chờ Bộ Công Thương bổ sung Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, qua đó rút ngắn thời gian chuẩn bị nhưng vẫn bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.

Thành phố cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương sớm hoàn thiện khung pháp lý về năng lượng tái tạo; trọng tâm là ban hành cơ chế mua bán điện, giá điện; đánh giá tổng thể và tích hợp quy hoạch lưới truyền tải khu vực ĐBSCL vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; đồng thời xây dựng cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư sản xuất thiết bị điện gió, phát triển công nghiệp phụ trợ và hệ thống truyền tải điện.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên khẳng định, phát triển năng lượng sạch, đặc biệt là điện gió ven biển, là định hướng chiến lược của thành phố trong thời gian tới. Để phát triển năng lượng mới và năng lượng tái tạo, thành phố tập trung khuyến khích, thu hút đầu tư phát triển các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo phù hợp với tiềm năng và điều kiện tự nhiên của thành phố.

Song song đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất và sử dụng năng lượng; khuyến khích doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ gia đình tham gia các mô hình tự sản xuất, tự tiêu thụ năng lượng tái tạo.

 

Hồng Thắm