Cảnh báo cơn bão KOINU rất mạnh đang hình thành trên biển

PV 03/10/2023 09:48

Sáng nay, cơn bão KOINU đang hoạt động ở vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon của Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Những giờ qua, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (3/10),một cơn bão rất mạnh có tên quốc tế là KOINU đang hoạt động ở vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines).

Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 125,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Bắc, khoảng 10km/h.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Dự báo tác động của bão: Gió mạnh

Trên biển: Vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông từ đêm 03/10 có gió mạnh dần lên cấp 6-7, từ đêm 04/10 mạnh lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 16; biển động dữ dội.

Nước dâng, sóng lớn: Vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 2,0-4,0m; từ đêm 04/10, sóng biển cao 5,0-7,0m.

Tin dự báo mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ, lốc, sét, gió giật mạnh ở khu vực Trung Trung bộ, Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Đêm qua và sáng nay (3/10), ở khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to; khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận có mưa rào và rải rác có dông. Lượng mưa tính từ 19h ngày 02/10 đến 08h ngày 03/10 có nơi trên 80mm như: Tam Nông (Đồng Tháp) 131.8mm, Tri Tôn (An Giang) 118mm, La Ngà (Đồng Nai) 94.2mm, An Phú (Tp.Hồ Chí Minh) 89.6mm, Vĩnh Châu A (Long An) 85.4mm, Mỹ Hiệp Sơn (Kiên Giang) 84.8mm,...

Dự báo ngày và đêm 3/10, ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: cấp 1.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cảnh báo cơn bão KOINU rất mạnh đang hình thành trên biển

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO