Xã hội

Cao Bằng: Tăng cường biện pháp phòng trừ dịch châu chấu tre phá hoại mùa màng

PV (theo TTXVN) 07/06/2024 19:54

Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng tổ chức các biện pháp cấp bách phòng trừ châu chấu tre gây hại cây rừng và cây trồng nông nghiệp.

Mật độ châu chấu tại xã Minh Khai, huyện Thạch An (Cao Bằng) có nơi lên tới 2000-3000 con/m2. (Ảnh: TTXVN phát)
Mật độ châu chấu tại xã Minh Khai, huyện Thạch An (Cao Bằng) có nơi lên tới 2000-3000 con/m2. (Ảnh: TTXVN phát).

Trước tình hình châu chấu tre lưng vàng phát triển mạnh, phá hại mùa màng, cây rừng tự nhiên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa ban hành Quyết định Số 696/QĐ-UBND về việc công bố dịch châu chấu tre gây hại cây rừng và cây trồng nông nghiệp trên địa bàn các huyện Nguyên Bình, Hòa An và Thạch An từ ngày 22/5 vừa qua.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng giao nhiệm vụ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện Nguyên Bình, Hòa An và Thạch An tổ chức các biện pháp cấp bách phòng trừ châu chấu tre gây hại cây rừng và cây trồng nông nghiệp; chỉ đạo kiểm tra phòng trừ, ngăn chặn triệt để sự phát sinh, phát triển và gây hại của châu chấu tre.

Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tỉnh chủ động phối hợp với các địa phương tăng cường theo dõi, dự báo chính xác tình hình châu chấu tre; cử cán bộ kỹ thuật tham gia chỉ đạo, hướng dẫn biện pháp kỹ thuật phòng trừ châu chấu tre; chủ động trang bị máy phun thuốc động cơ dạng khói để phục vụ diệt trừ châu chấu tre.

Sở Tài chính chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ sung kinh phí cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương để phòng trừ dịch châu chấu tre.

Ủy ban Nhân dân huyện Nguyên Bình, Hòa An và Thạch An huy động lực lượng tham gia thực hiện phòng trừ châu chấu tre trên địa bàn được giao quản lý; thực hiện các chính sách hỗ trợ phòng trừ dịch theo quy định; chủ động sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ phòng trừ châu chấu tre; đẩy mạnh tuyên truyền, đôn đốc nhân dân thường xuyên kiểm tra cây rừng, cây nông nghiệp gần khu vực châu chấu tre gây hại.

Các huyện nói trên khuyến khích chủ rừng, người dân chủ động tham gia phun thuốc diệt trừ châu chấu tre đúng thời điểm, thời gian và yêu cầu kỹ thuật theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, đảm bảo hiệu quả phòng trừ cao nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cao Bằng: Tăng cường biện pháp phòng trừ dịch châu chấu tre phá hoại mùa màng