Thứ Năm, 1/5/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
cáo mượn oai hùm
Tin tức cập nhật liên quan đến cáo mượn oai hùm
Cáo mượn oai hùm
Thời gian qua, có khá nhiều đối tượng “mượn danh” lãnh đạo Trung ương, bộ, ngành, địa phương để “đe” các cơ quan chức năng với mục đích vụ lợi cá nhân. Không ít đối tượng đã thành công trong việc “ra oai” cả với các cơ quan quản lý nhà nước.
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Cáo mượn oai hùm
Vấn đề công chức nhũng nhiễu, làm khó cần được nhìn nhận ở hai khía cạnh. Một là đạo đức công vụ. Và hai là thủ tục hành chính. Khi xếp loại công chức hàng năm mà vẫn thấy khó khi đưa ra đánh giá một người cụ thể đối với những tiêu chí không có trong barem thì sự việc vẫn không biến chuyển. Và đặc biệt, khi thủ tục hành chính vẫn dày đặc thì vẫn sẽ còn tình trạng “cáo mượn oai hùm” để nhũng nhiễu, trục lợi.
“Cáo mượn oai hùm”
Thời gian qua xảy ra không ít trường hợp mang/ mượn danh báo chí để thực hiện những việc bất minh mang tính tư lợi cá nhân. Ở đây, có vẻ như có sự “thông đồng” của xã hội, người dân để tiếp tay cho những hành vi “hăm - hù dọa” của những người mang/ mượn danh cơ quan báo chí - phóng viên - nhà báo. Dẫu rằng, như người ta vẫn nói, đó chỉ là những “con sâu làm rầu nồi canh”.
Xem thêm