Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Cầu nối văn hóa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở Thủ đô

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cầu nối văn hóa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở Thủ đô

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Bằng việc khai thác giá trị văn hóa địa phương, cán bộ Mặt trận thôn Đào Thục đã vận dụng những nét truyền thống để gắn kết cộng đồng, xây dựng nếp sống văn minh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các phong trào, cuộc vận động do MTTQ phát động.

Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Đào Thục, ông Nguyễn Thế Nghị (người đầu tiên từ trái sang) biểu diễn hát chèo trong một tiết mục hát chèo để gìn giữ văn hóa tại địa phương.
Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Đào Thục, ông Nguyễn Thế Nghị (người đầu tiên từ trái sang) biểu diễn hát chèo trong một tiết mục hát chèo để gìn giữ văn hóa tại địa phương.

Thôn Đào Thục, thuộc xã Thư Lâm, luôn được biết đến là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, mang đậm dấu ấn nghệ thuật rối nước dân gian truyền đời trên 300 năm. Đến đây, bất cứ ai cũng ấn tượng bởi không gian làng quê xanh mát, sạch đẹp với những công trình văn hóa như đình làng, chùa Thánh Phúc… được bảo tồn cẩn thận và quy củ. Ao làng với tòa thủy đình nổi bật như điểm nhấn biểu tượng văn hóa, trở thành nơi lưu giữ ký ức và truyền thống bao đời.

Nhận thấy sức mạnh liên kết từ truyền thống văn hóa bản địa, Ban Công tác Mặt trận thôn Đào Thục đã tận dụng các giá trị này như cây cầu nối gắn kết mọi tầng lớp nhân dân, từ đó đẩy mạnh các phong trào toàn dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cũng như xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Ông Nguyễn Thế Nghị, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, chia sẻ: “Người dân Đào Thục tuy làm nhiều nghề nghiệp khác nhau nhưng đều chung tình yêu với các làn điệu rối nước, hát chèo và các hoạt động văn hóa dân gian. Đó chính là nền tảng cho sự đoàn kết của cộng đồng chúng tôi”.

Nhằm phát huy hiệu quả sức mạnh văn hóa, Ban Công tác Mặt trận kết hợp cùng chính quyền địa phương thành lập và củng cố nhiều Câu lạc bộ văn nghệ, thể thao, như múa lân, bóng đá, văn nghệ dân gian... Trong đó, đội bóng đá nữ của thôn cũng hoạt động rất tích cực, thu hút sự tham gia rộng rãi của người dân.

Các câu lạc bộ không chỉ làm sống lại các giá trị truyền thống mà còn mang lại sự gắn bó thường xuyên giữa các thành viên cộng đồng. Những hoạt động chung của thôn như các cuộc vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Khuyến học... đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các thành viên.

Công tác tuyên truyền xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được Ban Công tác Mặt trận lồng ghép vào các sinh hoạt văn hóa, nâng cao ý thức chấp hành các quy tắc ứng xử nơi công cộng. Từ những tấm bảng Quy tắc ứng xử được đặt trang trọng tại đình, chùa cho đến việc tổ chức vận động giữ gìn cảnh quan môi trường, các cán bộ không ngừng nhắc nhở và khuyến khích người dân thực hành lối sống văn minh trong các sinh hoạt đời thường.

Điều này góp phần tạo nên sức hút du lịch, đồng thời nâng cao trách nhiệm bảo tồn nét đẹp của làng nghề truyền thống, gắn kết lợi ích kinh tế với văn hóa.

Cán bộ Mặt trận cơ sở "truyền lửa" cho thế hệ trẻ lưu giữ văn hóa truyền thống làng quê. 
Cán bộ Mặt trận cơ sở "truyền lửa" cho thế hệ trẻ lưu giữ văn hóa truyền thống làng quê. 

Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về tăng cường xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, Ban Công tác Mặt trận thôn Đào Thục đã nhanh chóng nắm bắt và triển khai phù hợp.

Ông Nguyễn Thế Nghị nhấn mạnh, công tác này không chỉ đơn thuần là tuyên truyền chung chung mà đòi hỏi từng cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong việc tuyên truyền đến từng gia đình, từng cá nhân trong cộng đồng.

“Chúng tôi quan tâm đến từng gia đình, từng dòng họ, nơi công cộng, giúp mỗi người thực thi nét đẹp văn hóa truyền thống và tiếp nhận những giá trị văn minh mới để không ngừng làm giàu thêm văn hóa Thủ đô,” ông Nghị nói.

Tuệ Phương