Thứ Tư, 2/4/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
cây chè
Tin tức cập nhật liên quan đến cây chè
Thái Nguyên - Trăm năm đệ nhất danh trà: Bài 2 - Trà đinh, tinh túy của trà Tân Cương
Hiện nay, vùng chè Tân Cương có hàng ngàn hộ dân trồng và chế biến các sản phẩm đặc sản từ cây chè, nhưng để sản xuất được trà đinh thì chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Vì thế, trà đinh là dòng sản phẩm thượng hạng, tinh túy của trà Thái Nguyên.
Kinh tế
Thái Nguyên – Đệ nhất danh trà: Bài 1 – Lạc vào vùng trà đặc sản Tân Cương
Đi khắp đất nước, nơi nào cũng có đồi chè xanh mướt, mỗi vùng có hương sắc riêng. Tuy nhiên, danh xưng “Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà" không thể thiếu vùng đất Tân Cương, nơi những ngọn trà nở hoa và đã trở thành những câu chuyện truyền thuyết cả trăm năm nay.
Phát triển văn hóa trà và nghệ thuật thưởng trà Thái Nguyên
Ngày 25/2, huyện Đồng Hỷ phối hợp với Hợp tác xã Công nghiệp và Vận tải Chiến Công tổ chức chương trình trao đổi về phát triển văn hóa trà và nghệ thuật thưởng trà Thái Nguyên.
Phát động cuộc thi viết 'Trăm năm Đệ nhất danh trà'
Cuộc thi viết “Trăm năm đệ nhất danh trà” do UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức, vừa được công bố phát động vào sáng 21/2.
Thái Nguyên: Ấn định thời gian tổ chức Lễ hội Hương sắc trà xuân
Theo UBND TP Thái Nguyên, Lễ hội “Hương sắc trà xuân - vùng chè đặc sản Tân Cương” diễn ra vào dịp đầu xuân mới 2025, từ ngày 7 - 9/2 (tức mồng 10 - 12 tháng Giêng).
Quảng Ninh: Lần đầu tiên tổ chức Lễ hội trà Đường Hoa
Ngày 26/10, huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) tổ chức khai mạc Lễ hội trà Đường Hoa năm 2024 tại cánh đồng chè thôn 8, xã Quảng Long (huyện Hải Hà).
Quảng Ninh: Phát triển du lịch gắn với cây chè
Lễ hội trà Đường Hoa năm 2024 lần đầu tiên được huyện Hải Hà (Quảng Ninh) tổ chức, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 14-15/9 tại cánh đồng chè thôn 8, xã Quảng Long (huyện Hải Hà).
Lễ hội tôn vinh cây chè Shan tuyết cổ thụ Suối Giàng
Sáng 23/9, tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn đã tổ chức Lễ tôn vinh cây chè Shan tuyết cổ thụ Suối Giàng.
Lào Cai mở rộng diện tích trồng chè
Năm 2021, ngành nông nghiệp tỉnh Lào Cai có kế hoạch trồng mới 350 ha chè.
Yên Bái: Trồng mắc ca xen cây chè
Cây mắc ca khi trồng xen trên diện tích chè, cà phê cho hiệu quả rất cao.
Cây chè ở Phìn Hồ
Hoàng Su Phì là huyện miền núi phía Tây tỉnh Hà Giang. Hiện nay, tổng diện tích cây chè trên địa bàn là 4.654 ha, diện tích cho thu hoạch hơn 3.589 ha, năng suất đạt 39 tạ/ha, sản lượng chè búp tươi đạt 14.000 tấn/năm.
Nâng giá trị chè Thái Nguyên
Với diện tích đạt trên 22.400 ha, chè là cây đặc sản chủ lực của Thái Nguyên nên tỉnh luôn chú trọng phát triển sản phẩm, xây dựng, quảng bá thương hiệu nhằm nâng cao giá trị cho cây chè, tăng thu nhập cho nhân dân.
Nâng tầm cây Chè Shan tuyết Na Hang
Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00104 cho sản phẩm chè Shan tuyết “Na Hang”.
Lai Châu: Đầu tư phát triển cây chè
Niên vụ trồng chè năm 2018 kết thúc, toàn huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu trồng được 424,8ha, vượt so kế hoạch đề ra. Hiện nay, cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên môn của huyện đang tích cực chỉ đạo, hướng dẫn người dân chăm sóc để có cây chè sinh trưởng, phát triển tốt trong mùa đông giá lạnh và hanh khô, cho hiệu quả kinh tế.
Nông thôn mới ở Tân Cương
Bằng việc xây dựng được thương hiệu về cây chè, hướng tới một nền nông nghiệp sạch, xây dựng nông thôn mới ở xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên (Thái Nguyên) đã có những bứt phá ngoạn mục.
Lâm Đồng: Đạt 66,7% kế hoạch trồng cây phân tán, cây che bóng
Theo ông tổng hợp báo cáo từ các Hạt Kiểm lâm huyện, thành phố, toàn tỉnh Lâm Đồng đến nay đã trồng được 94.016 cây phân tán, cây che bóng; so với kế hoạch 140.906 cây hiện đã đạt 66,7%.
Người giữ vườn chè trên 200 tuổi
Hơn 1.000 gốc chè trên 200 năm tuổi là “cơ ngơi” mà tổ tiên để lại cho ông Nguyễn Ngọc Trí, 51 tuổi, ở thôn Mai Lộc 3, xã Cam Chính, thuộc xứ Cùa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Đây là vườn chè có một không hai và có tuổi đời lâu năm nhất ở tỉnh Quảng Trị.
Hơn 220 tỷ đồng phát triển thương hiệu chè Thái Nguyên
Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, dự kiến từ nay đến năm 2020 tỉnh đầu tư trên 220 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn ngân sách khoảng 150 tỷ đồng, còn lại là các nguồn vốn huy động của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nguồn vốn khác để triển khai đề án nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững cây chè.
Làng chè bảo bối trăm tuổi độc nhất Thủ đô
Những cây chè có tuổi thọ 60-70 năm thì khá nhiều, còn những cụ chè cổ có tuổi đời lên đến hàng 100 năm còn khoảng 120-130 cây. Những cây chè bảo bối này chỉ để người dân trong thôn dùng, để biếu khách quý chứ nhất quyết không bán cho các vị đại gia.
Cây chè và con gà Đông Tảo
Cây chè (trà) vốn là thế mạnh của người Lâm Đồng. Cùng với diện tích trồng hoa, rau xanh thì diện tích trồng chè rất lớn. Tuy nhiên, thời gian qua việc xuất khẩu chè đen của Lâm Đồng cũng gặp phải vấn đề cần sớm giải quyết.
Thái Nguyên: Đi lên từ cây chè
Hiện Thái Nguyên là tỉnh có diện tích trồng chè lớn nhất cả nước và nghề trồng chè, chế biến chè thực sự trở thành nghề truyền thống gắn bó, đem lại cuộc sống ổn định cho bà con vùng đất này.
Xem thêm