Chiến tranh Iran làm đảo lộn triển vọng thị trường dầu mỏ toàn cầu của IEA
Ngày 14/4, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã cắt giảm mạnh dự báo về tăng trưởng cung và cầu dầu mỏ toàn cầu, cho biết cả hai hiện đều dự kiến sẽ giảm so với mức năm 2025 do chiến tranh ở Trung Đông làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ và gây áp lực lên nền kinh tế toàn cầu.

IEA hiện dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ giảm 80.000 thùng mỗi ngày vào năm 2026, so với mức tăng dự kiến 640.000 thùng mỗi ngày trong báo cáo hàng tháng trước đó.
"Sự sụt giảm nhu cầu sẽ lan rộng khi tình trạng khan hiếm và giá cả cao hơn kéo dài", IEA cho biết, đồng thời nhấn mạnh thêm rằng, đây là mức giảm tiêu thụ dầu mỏ sâu nhất cho đến nay đến từ Trung Đông và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
IEA dự báo nguồn cung dầu toàn cầu sẽ giảm 1,5 triệu thùng/ngày trong năm nay, giảm mạnh so với mức tăng dự kiến 1,1 triệu thùng/ngày hồi tháng trước.
Cũng theo IEA, các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở Trung Đông và việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz đã dẫn đến sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử, với mức thiếu hụt 10,1 triệu thùng/ngày trong tháng 3.