Chính ủy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk trực tiếp có mặt hiện trường chỉ đạo cán bộ chiến sĩ dồn lực giúp trường học khắc phục hậu quả mưa lũ
Trong bối cảnh mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều trường học chìm trong bùn đất, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, hỗ trợ nhân dân.

Đặc biệt, tại khu vực phía đông tỉnh – nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất – Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác ứng cứu và khắc phục hậu quả.
Chiều 23/11, đồng chí Đại tá Đỗ Quang Thấm đã đến Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, khu phố Tường Quang, phường Bình Kiến – nơi bị ngập sâu nhiều ngày, cơ sở vật chất hư hại nặng. Tại đây, đồng chí trực tiếp chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tuy Hòa dồn toàn lực, tập trung dọn bùn đất, khơi thông hệ thống thoát nước, thu gom rác thải, đảm bảo môi trường sạch sẽ để nhà trường sớm ổn định hoạt động dạy – học.

Không chỉ kiểm tra thực địa, Đại tá Đỗ Quang Thấm gặp gỡ Ban Giám hiệu, nắm rõ mức độ thiệt hại và những khó khăn trong phục hồi cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp và tổ chức lại lớp học sau lũ. Đồng chí ân cần thăm hỏi đội ngũ cán bộ – giáo viên, chia sẻ những vất vả mà thầy cô đang gánh chịu, đồng thời động viên nhà trường cùng phụ huynh vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tuy Hòa trong nhiều ngày liền hỗ trợ nhân dân, đồng chí yêu cầu lực lượng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng và giúp trường học nhanh chóng trở lại hoạt động bình thường.

Việc Đại tá Đỗ Quang Thấm có mặt trực tiếp tại nơi thiệt hại nặng đã thể hiện rõ tinh thần chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trong công tác phòng, chống – khắc phục hậu quả thiên tai. Điều đó càng củng cố niềm tin của nhân dân, nhà trường và các lực lượng địa phương vào sự đồng hành của Bộ đội Biên phòng trong những thời điểm khó khăn nhất.