Giáo dục

Chọn trường có tỉ lệ ‘chọi' lớp 10 cao: Thí sinh nên làm gì?

Nguyễn Hoài 14/05/2025 12:23

Theo các thầy cô, học sinh không nên hoang mang trước thông tin về tỉ lệ “chọi” tuyển sinh vào lớp 10 bởi đây chỉ là một trong những thông tin để thí sinh tham khảo.

Nhiều biến động về tỉ lệ “chọi”

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đã công bố số lượng học sinh dự tuyển vào từng trường THPT công lập chuyên và không chuyên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026.

Theo đó, Trường THPT Yên Hòa (quận Cầu Giấy) tiếp tục dẫn đầu về tỷ lệ chọi với 1/2,44. Đứng thứ hai về tỉ lệ "chọi" là Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông với 1/2,35. Theo sau là các trường THPT: Kim Liên, Đống Đa, Hoài Đức C, Cầu Giấy, Ngô Thì Nhậm, Phan Đình Phùng, Khương Hạ và Nhân Chính.

Niềm vui của thí sinh sau khi hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội năm học 2023-2024.
Thí sinh sau khi hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội năm học 2023-2024. Ảnh: Nguyễn Hoài.

So với năm ngoái, mức cạnh tranh vào lớp 10 đã giảm. Năm nay cũng là lần đầu sau ba năm liên tiếp, không trường nào ở Hà Nội có tỷ lệ chọi vượt mức 1/3. Năm ngoái, Trường THPT Yên Hòa (quận Cầu Giấy) cũng là trường có tỷ lệ chọi cao nhất với 1/3,11, tức là trung bình cứ hơn 3 thí sinh dự thi thì có 1 thí sinh trúng tuyển.

Trong số top 10 trường có tỉ lệ “chọi” cao, đáng chú ý 3 trường THPT bất ngờ có tên ở top 10 năm nay là: Đống Đa (quận Đống Đa), Hoài Đức C (huyện Hoài Đức), Ngô Thì Nhậm (huyện Thanh Trì). Trong đó, Trường THPT Ngô Thị Nhậm tăng 60 bậc.

Không nằm trong top 10 nhưng Trường THPT Quang Minh (huyện Mê Linh) tăng 72 bậc so với năm ngoái, đứng thứ 14 về độ cạnh tranh với tỉ lệ chọi 1/1,75 và trở thành trường tăng hạng nhiều nhất của năm nay.

Cùng mức tăng này, Trường THPT Phạm Hồng Thái (quận Ba Đình) cũng tăng từ hạng 71 năm ngoái lên vị trí thứ 11 năm nay, tỉ lệ "chọi" xấp xỉ 1/1,8.

Trong khi nhiều trường tăng mạnh về tỉ lệ "chọi" thì Hà Nội cũng có nhiều trường tỉ lệ "chọi" thấp, học sinh cứ thi là đỗ nếu không có điểm liệt, không vi phạm quy chế thi.

Trong đó, Trường THPT Thọ Xuân (Hoài Đức) có tỷ lệ "chọi" thi vào lớp 10 thấp nhất với 0,64. Sau đó là Trường THPT Đại Cường (Mỹ Đức) với tỷ lệ 0,65 và Trường THPT Minh Quang (Ba Vì) với tỷ lệ 0,73.

Cần giữ sức khỏe và tập trung ôn tập

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2025 được Sở GDĐT Hà Nội giao cho 122 trường công lập và công lập tự chủ là 1.795 lớp với 79.740 học sinh. Như vậy, tăng gần 5.000 chỉ tiêu so với năm ngoái.

Từ số lượng thí sinh dự tuyển vào các trường theo Sở GDĐT Hà Nội công bố, có thể thấy mức cạnh tranh vào lớp lớp 10 năm nay có giảm, tuy nhiên vẫn có nhiều biến động về tỉ lệ “chọi” ở nhiều trường.

lịch thi 10
Lịch thi vào lớp 10 THPT công lập chuyên và không chuyên tại Hà Nội năm học 2025-2026. Ảnh: T.N.

Có con dự tuyển vào lớp 10 Trường THPT Phạm Hồng Thái năm nay, chị Nguyễn Hoài Phương (quận Ba Đình) cho hay, do năm ngoái điểm chuẩn trường này ở mức thấp so với các trường thuộc khu vực tuyển sinh 1 nên gia đình ủng hộ con đăng ký vào trường này. Tuy nhiên, khi biết tỉ lệ “chọi” của trường năm nay tăng vọt nên con và gia đình đang rất lo lắng.

Dự tuyển vào Trường THPT Ngô Thì Nhậm, em Trịnh Bảo Ngọc ở huyện Thanh Trì không tránh khỏi lo lắng khi biết năm nay trường này lọt top 10 trường có tỉ lệ “chọi” cao nhất. Ngọc chia sẻ: “Với tỉ lệ chọi cao, em sẽ phải cố gắng hơn rất nhiều trong giai đoạn nước rút”.

Trước băn khoăn của nhiều thí sinh về việc tỉ lệ “chọi”, các thầy cô chia sẻ rằng, không có căn cứ nào về việc tỷ lệ chọi cao thì điểm chuẩn cao. Điểm chuẩn trúng tuyển từng năm phụ thuộc nhiều yếu tố, như: Số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển, chỉ tiêu, đề thi, lực học của học sinh...

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình (quận Ba Đình) cho rằng, tỉ lệ “chọi” cao chưa chắc điểm chuẩn đã cao. Đây chỉ là một trong những thông tin để thí sinh tham khảo, biết rõ hơn về mối tương quan giữa chỉ tiêu và số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường đó, trong năm học đó.

a hiệp
Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình. Ảnh: Nguyễn Hoài.

“Thay vì phân tâm, học sinh không nên hoang mang, lo lắng mà cần giữ sức khỏe, tập trung ôn tập trong giai đoạn nước rút để đạt kết quả tốt nhất. Phụ huynh cần tạo tâm lý vững vàng, tránh tạo áp lực cho con thời điểm này”, ông Nguyễn Hữu Hiệp chia sẻ.

Năm 2025, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên ở Hà Nội diễn ra ngày 7 và 8/6 với 3 môn thi gồm: Toán, Văn và Ngoại ngữ.

Sáng 7/6, thí sinh thi môn Ngữ văn trong 120 phút; chiều cùng ngày thi môn Ngoại ngữ trong 60 phút. Sáng 8/6, thí sinh làm bài thi môn Toán trong 120 phút.

Công thức tính điểm xét tuyển (ĐXT) vào lớp 10 của Hà Nội năm nay như sau: ĐXT = Điểm Toán + điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm ưu tiên (nếu có) + điểm khuyến khích (nếu có).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chọn trường có tỉ lệ ‘chọi' lớp 10 cao: Thí sinh nên làm gì?