Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Chủ động mọi phương án bảo đảm an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chủ động mọi phương án bảo đảm an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Phú Thọ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu địa phương chủ động mọi phương án ứng phó thiên tai, sự cố phát sinh, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và công bằng.

Sáng 18/5, Đoàn kiểm tra số 1 Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 do Thứ trưởng Thường trực Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia dẫn đầu, đã làm việc và kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại tỉnh Phú Thọ.

Toàn tỉnh Phú Thọ có 48.185 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Phú Thọ Trịnh Thế Truyền cho biết, tỉnh bố trí 110 điểm thi tại 84 xã, phường với khoảng 1.962 phòng thi, huy động khoảng 7.146 người tham gia công tác coi thi, 400 cán bộ, giáo viên chấm thi; 1.100 người dự phòng tại các địa phương để sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng kiểm tra địa điểm in sao đề thi. Ảnh: Bộ GDĐT
Thứ trưởng Thường trực Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng kiểm tra địa điểm in sao đề thi. Ảnh: Bộ GDĐT

Đến nay, 84 xã, phường nơi đặt điểm thi đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã và xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức kỳ thi. Công an tỉnh xây dựng phương án bảo đảm an ninh tuyệt đối tại khu vực in sao đề, vận chuyển đề và bài thi, đồng thời bố trí lực lượng trực 24/24h tại các khu vực làm thi.

Theo ông Trịnh Thế Truyền, khó khăn lớn nhất hiện nay là địa bàn tỉnh rộng, nhiều khu vực miền núi, giao thông phức tạp, trong khi thời điểm tổ chức thi trùng mùa mưa bão nên nguy cơ sạt lở, chia cắt giao thông rất cao.

Tỉnh đã xây dựng các phương án dự phòng với sự hỗ trợ của công an, quân đội, kể cả phương tiện cơ động như cano, xuồng cao tốc để bảo đảm vận chuyển đề thi và hỗ trợ cán bộ, thí sinh khi có tình huống phát sinh.

Để phù hợp với địa bàn rộng sau sáp nhập, tỉnh cũng thành lập 3 điểm trực liên tỉnh nhằm xử lý sự cố, kiểm tra đột xuất và hỗ trợ các đoàn công tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu cho biết, đây là kỳ thi đầu tiên được tổ chức sau khi sáp nhập tỉnh với quy mô rất lớn, số lượng thí sinh và điểm thi thuộc nhóm cao nhất cả nước, trong khi điều kiện giữa các khu vực còn nhiều chênh lệch, đặc biệt ở vùng miền núi. Tuy nhiên, tỉnh xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thường xuyên đưa nội dung này vào các cuộc họp để chỉ đạo sát sao, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho ngành Giáo dục và các địa phương.

Theo ông Nguyễn Khắc Hiếu, mọi đề xuất liên quan đến kinh phí, cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ kỳ thi đều được tỉnh ưu tiên giải quyết nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng và khách quan cho thí sinh.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bộ GDĐT
Thứ trưởng Thường trực Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bộ GDĐT

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi là năm đầu tiên được tổ chức trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Đối với tỉnh Phú Thọ, Thứ trưởng cho biết đây là một trong ba tỉnh có số lượng thí sinh đông nhất cả nước với hơn 48.000 em, đồng thời có địa bàn rộng, miền núi, vùng sâu vùng xa và nhiều đồng bào dân tộc thiểu số nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp hơn các đô thị lớn. Vì vậy toàn ngành phải luôn giữ tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Nhấn mạnh yêu cầu của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, phân cấp rõ ràng trong chỉ đạo kỳ thi, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao công tác lãnh đạo, chuẩn bị của Phú Thọ khi các cấp lãnh đạo tỉnh quan tâm sâu sát, Sở GDĐT chủ động tham mưu, tổ chức thi thử nghiêm túc như thi thật và sử dụng kết quả thi thử để phân tích, hỗ trợ từng học sinh.

Thứ trưởng yêu cầu các lực lượng phải phân công rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm và có cơ chế xử lý tình huống ngay tại cơ sở, đặc biệt ở những địa bàn xa xôi.

Về công tác truyền thông, Thứ trưởng Bộ GDĐT đề nghị truyền thông đúng trọng tâm, tránh gây căng thẳng không cần thiết cho phụ huynh và học sinh. Thứ trưởng đặc biệt lưu ý việc chụp, phát tán đề thi là hành vi vi phạm bí mật nhà nước và sẽ bị xử lý hình sự.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cũng nhấn mạnh khâu quan trọng nhất là lựa chọn cán bộ coi thi có trách nhiệm và năng lực. Cán bộ coi thi phải làm hết trách nhiệm, đồng thời khuyến khích sử dụng thiết bị quét để phát hiện điện thoại, thiết bị công nghệ nhằm bảo vệ sự công bằng của kỳ thi cũng như tránh những sai sót đáng tiếc cho học sinh.

Nguyễn Hoài