Mặt trận

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự chương trình giao lưu nghệ thuật "Thắm mãi tình quân dân"

Theo Báo Phụ nữ Việt Nam 06/03/2024 11:48

Tối 5/3, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật "Thắm mãi tình quân dân".

z5220489885089_317e21835d665476e610186e23dab3fb.jpg
Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, cùng lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, lãnh đạo địa phương giao lưu dân vũ cùng nhân dân Điện Biên tại chương trình.

Tham dự chương trình có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên và lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương, địa phương.

z5220489842546_0cf35f3339d7812085258ddd8d0e5c35.jpg
Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng, trao quà tri ân các chiến sỹ, nhân chứng lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ.

Phát biểu khai mạc Chương trình, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cùng ôn lại lịch sử hào hùng của cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ "Máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn" và kết thúc với chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu - chấn động địa cầu".

Trong đó, các bà, các mẹ, các chị đều không quản ngại gian khổ, hi sinh, tích cực tham gia kháng chiến, chăm nuôi bộ đội, thương binh, hăng hái đi dân công hỏa tuyến, tiếp tế lương thực, thực phẩm, vận chuyển vũ khí, làm đường giao thông, tham gia công tác thông tin liên lạc phục vụ các chiến dịch, phong trào nữ dân quân du kích, công tác binh - địch vận đấu tranh chống địch...

z5220489617082_02aa8714dff3c21aaad6a8ebe46fd3ab.jpg
Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tặng quà lưu niệm lãnh đạo tỉnh Điện Biên.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, phụ nữ cả nước đã đóng góp hơn 9,5 triệu ngày công, trong đó hơn 2 triệu ngày công phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc và của phụ nữ Việt Nam, theo Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, trong giai đoạn hiện nay, các lực lượng phụ nữ cả nước đã không ngừng nỗ lực vươn lên, khẳng định vai trò và vị thế, có đóng góp quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, Hội LHPN Việt Nam đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực góp phần khẳng định, nâng cao vị trí, vai trò của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, thúc đẩy bình đẳng giới.

z5220489812644_6811b0a31cfa6ce596f8e778301ba529.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình.

Tổ chức Hội phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong công tác phụ nữ, góp phần xây dựng phụ nữ Việt Nam thời đại mới có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe và có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước.

Điểm nhấn trong chương trình giao lưu nghệ thuật "Thắm mãi tình quân dân" là chương trình Giao lưu với các nhân chứng lịch sử, vợ chiến sĩ, nữ thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến, giành chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy.

z5220489651299_ec02944fbc555a6544af3fd587d82377.jpg
Một tiết mục trong chương trình giao lưu nghệ thuật "Thắm mãi tình quân dân"

Bên cạnh đó, hơn 300 hội viên, phụ nữ Điện Biên và các đại biểu cả nước biểu diễn màn dân vũ tập thể, với tình cảm "Phụ nữ cả nước hướng về Điện Biên" trên đại ngàn Tây Bắc.

z5220489909667_6e36730450f6ec07a002a72679d7dfb2.jpg
Một tiết mục trong chương trình giao lưu nghệ thuật "Thắm mãi tình quân dân"

Trong dịp này, Hội LHPN Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng gửi tặng hơn 70 nhà Đại đoàn kết, gần 500 suất quà, tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng với tình cảm sâu nặng như món quà tri ân sâu sắc của hội viên, phụ nữ 63 tỉnh/thành, phụ nữ công an nhân dân, quân đội nhân dân, nữ doanh nhân, nữ trí thức, phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài và chiến sỹ biên phòng cả nước đến nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự chương trình giao lưu nghệ thuật "Thắm mãi tình quân dân"

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO