Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Chủ tịch Mặt trận Đà Nẵng: Khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống người dân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chủ tịch Mặt trận Đà Nẵng: Khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống người dân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 10/11, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng đã đến làm việc với chính quyền xã Nam Trà My, TP Đà Nẵng để kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa bão và thăm hỏi, tặng quà cho người dân bị thiệt hại do thiên tai.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh trao 600 triệu đồng cho chính quyền xã Nam Trà My hỗ trợ 10 hộ dân có nhà sập đổ hoàn toàn. Ảnh: Chí Đại..
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh trao 600 triệu đồng cho chính quyền xã Nam Trà My hỗ trợ 10 hộ dân có nhà sập đổ hoàn toàn. Ảnh: Chí Đại..

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh đề nghị chính quyền xã Nam Trà My khẩn trương khắc phục các khó khăn như: sạt lở đường sá, ảnh hưởng khu dân cư; đồng thời chủ động đề xuất phương án hỗ trợ lên cấp trên, huy động lực lượng tại chỗ giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau đợt mưa lũ.

Ông Lê Trí Thanh nhấn mạnh: “Việc thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai gồm: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Cạnh đó, cần tổ chức rút kinh nghiệm sau thiên tai, đề xuất các giải pháp và hướng xử lý cụ thể nhằm tăng cường khả năng ứng phó trong thời gian tới”.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng thăm hỏi, tặng quà cho người dân có nhà bị sập đổ hoàn toàn. Ảnh: Nguyễn Tín.
Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng thăm hỏi, tặng quà cho người dân có nhà bị sập đổ hoàn toàn. Ảnh: Nguyễn Tín.

Về công tác cứu trợ, ông Lê Trí Thanh cho rằng, mặc dù đã tạm qua giai đoạn khắc nghiệt nhất, song người dân vẫn cần được hỗ trợ ổn định nơi ở, lương thực, thực phẩm và thuốc men. Đặc biệt, đối với các hộ có nhà cửa bị sập đổ, cần khẩn trương bố trí chỗ ở tạm và kế hoạch tái định cư lâu dài.

Ông Lê Trí Thanh cũng yêu cầu địa phương phối hợp chặt chẽ với các đoàn cứu trợ và tổ chức thiện nguyện, nắm rõ tình hình từng khu dân cư, nơi nào đã, chưa được hỗ trợ để điều phối hàng hóa hợp lý, đảm bảo công bằng và an toàn cho lực lượng thiện nguyện, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc.

Đối với các khu vực sạt lở, có nguy cơ nứt núi cao, ông Lê Trí Thanh yêu cầu, UBND xã Nam Trà My cần xây dựng kế hoạch di dời dân khẩn cấp. Với các khu dân cư bị ảnh hưởng nặng, cần tổng hợp, đánh giá toàn diện để xây dựng chuyên đề sắp xếp, tái thiết và bố trí cuộc sống người dân tại khu tái định cư.

Việc lựa chọn vị trí mới cần lấy ý kiến cộng đồng, đảm bảo các yếu tố về đất sản xuất, điện, nước sạch, công trình hạ tầng và dự toán kinh phí rõ ràng.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng động viên người dân có nhà bị sập đổ, hư hỏng. Ảnh: Chí Đại.
Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng động viên người dân có nhà bị sập đổ, hư hỏng. Ảnh: Chí Đại.

Báo cáo với Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng, ông Trần Văn Mẫn, Chủ tịch UBND xã Nam Trà My cho biết, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn. Toàn xã có 1 người mất tích, 46 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 10 ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Diện tích cây trồng lâu năm bị thiệt hại khoảng 18 ha, mức độ hư hại từ 50 đến 70%.

Về hạ tầng, có 7 đập thủy lợi nhỏ ở các thôn bị hư hỏng; hệ thống giao thông xuất hiện 150 điểm sạt lở, gây ách tắc nghiêm trọng. Khối lượng sạt lở taluy dương ước tính khoảng 110.800m3, còn taluy âm dài 360 m bị sụt lún, làm đứt gãy, hở hàm ếch nhiều đoạn đường. Ngoài ra, khoảng 45 m3 mặt đường nhựa bị hư hỏng.

Đáng chú ý, hệ thống cấp nước trung tâm xã bị hư hỏng nặng, khiến toàn bộ khu vực trung tâm và vùng lân cận không có nước sinh hoạt. Hiện người dân phải tạm thời sử dụng nước mưa và nước khe suối để đáp ứng nhu cầu hàng ngày.  Ước tính thiệt hại sơ bộ trên địa bàn xã hơn 73 tỷ đồng.

Ông Trần Văn Mẫn cũng kiến nghị với lãnh đạo TP Đà Nẵng quan tâm tạm hỗ trợ cho xã nguồn kinh phí hơn 73 tỷ  để khắc phục bước đầu hậu quả thiên tai, hỗ trợ kinh phí khẩn trương sửa chữa, khắc phục các đập thủy lợi và đặc biệt là công trình cấp nước sinh hoạt bị hư hỏng; xem xét, hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại hoàn toàn và thiệt hại nặng.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh trao 46 suất quà cho đại diện xã Nam Trà My để hỗ trợ cho người dân địa phương bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Ảnh: Chí Đại.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh trao 46 suất quà cho đại diện xã Nam Trà My để hỗ trợ cho người dân địa phương bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Ảnh: Chí Đại.

Cũng chiều nay, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình sạt lở trên địa bàn xã Nam Trà My, đồng thời thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho 2 hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh đã trao 600 triệu đồng cho UBND xã Nam Trà My để hỗ trợ 10 hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn, mỗi hộ nhận 60 triệu đồng, trích từ nguồn vận động cứu trợ của TP Đà Nẵng. Ông Lê Trí Thanh còn trao tặng 46 suất quà cho các hộ dân trên địa bàn bị thiệt hại do thiên tai.

C.Đại - N. Tín