Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm nông thôn mới kiểu mẫu ở Nam Định

Duy Hưng 19/05/2023 20:17

Chiều 19/5, nhân dịp về tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định (21/5/1963-21/5/2023), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có nhiều hoạt động tại địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc cùng nhiều lãnh đạo của tỉnh tham gia các hoạt động cùng Chủ tịch nước.

Trong đó, đầu giờ chiều Chủ tịch nước đã tới thực hiện nghi lễ dâng hương, tưởng nhớ 14 vị vua triều Trần và Quốc công Tiết chế Hưng đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn tại Khu di tích lịch sử-văn hóa đặc biệt Đền Trần-Chùa Tháp (TP Nam Định). Sau nghi lễ dâng hương, Chủ tịch nước đã trồng cây lưu niệm tại Khu di tích.

Vương triều Trần được lịch sử dân tộc ghi nhận là vương triều thịnh trị bậc nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam, gắn liền với chiến công lãnh đạo quân dân Đại Việt 3 lần đánh thắng quân xâm lược Nguyên Mông trong thế kỷ 13, làm nên Hào khí Đông A lừng lẫy một thời.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã về dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trường Chinh tại thị trấn trung tâm huyện lỵ Huyện Xuân Trường, quê hương cố Tổng Bí thư.

Trong chiều ngày 19/5, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có nhiều hoạt động tại tỉnh Nam Định.

Tại huyện Xuân Trường, Chủ tịch nước đã về thăm cán bộ, nhân dân xã Xuân Kiên, chia vui cùng cán bộ, nhân dân địa phương khi vào ngày 23/3 mới đây xã Xuân Kiên được Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội về lĩnh vực Giáo dục.

Như nhiều địa phương khác trong tỉnh, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, tuyên truyền, vận động của MTTQ các cấp, cán bộ, nhân dân xã Xuân Kiên đã đoàn kết, huy động mọi nguồn lực, chung sức thực hiện, qua đó lần lượt đạt chuẩn xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện tại xã có hệ thống hạ tầng kiện toàn, đồng bộ; hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển; môi trường, cảnh quan xóm làng khang trang, sạch đẹp, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao hơn nhiều so với thời điểm trước xây dựng nông thôn mới. Năm 2022, tổng giá trị thu nhập từ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ đạt 620 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 89,6% tổng giá trị thu nhập toàn xã. Đời sống nhân dân trong xã ngày càng được nâng cao, thu nhập bình đạt 90,05 triệu đồng/người/năm; xã không còn hộ nghèo. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,15%.

Tỉnh Nam Định có 204 xã, thị trấn; là 1 trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước (cùng với tỉnh Đồng Nai) hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Trong đó, tỉnh Nam Định hoàn thành mục tiêu sớm 1,5 năm, với kết quả đến năm 2019 toàn tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 100% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Từ năm 2020 đến nay, tỉnh Nam Định tập trung thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, đến năm 2023, tỉnh có 182 xã trong tổng số 204 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Riêng huyện Hải Hậu của tỉnh đang là một trong 5 huyện của cả nước thực hiện thí điểm mô hình huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Cũng trong chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đi thăm, thị sát công trường thi công tuyến đường bộ mới Nam Định-Lạc Quần-Đường bộ ven biển. Theo chính quyền địa phương, tuyến đường dài gần 25 km, đi qua địa bàn 18 xã, thị trấn thuộc 5 huyện Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trường, Hải Hậu và Giao Thủy của tỉnh; có tổng mức đầu tư 6.000 tỷ đồng, nằm trong quy hoạch mạng lưới đường giao thông của tỉnh đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2050; được tỉnh Nam Định khởi công xây dựng ngày 24/12/2022.

Điểm đầu của dự án kết nối trực tiếp với đường trục phía Nam TP Nam Định và cầu sông Đào, đi vào trung tâm thành phố; điểm cuối khớp nối với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định tại nút giao với Quốc lộ 37B, địa phận huyện Giao Thủy.

Công trình được thiết kế quy mô đường cấp I đồng bằng, định hướng phát triển thành đường cao tốc sau năm 2030, mặt đường 8 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/giờ. Nằm trong dự án có cầu Lạc Quần mới, bắc qua sông Ninh Cơ, nằm phía phải cầu Lạc Quần hiện có.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước cũng đã tới thăm quan Bảo tàng Dệt may Việt Nam, ở địa chỉ số 5, đường Hoàng Hoa Thám, TP Nam Định; nằm trong diện tích trước đây là Nhà máy Dệt Nam Định - nhà máy được xem là lớn nhất Đông Dương ở thời điểm đầu thế kỷ 20, một trong những “cái nôi” hình thành giai cấp công nhân Việt Nam. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần về thăm cán bộ, công nhân Nhà máy. Bảo tàng Dệt may Việt Nam vốn là tòa nhà cổ, được xây dựng theo kiến trúc của Pháp, từ năm 1912 được sử dụng làm Bảo tàng. Nơi đây hiện lưu giữ, trưng bày nhiều hiện vật nói về lịch sử, quá trình hình thành, phát triển của ngành may mặc Việt Nam.

Chiều tối cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới dâng hương tại Phòng thờ Bác Hồ tại Trụ sở Tỉnh ủy Nam Định.

Theo Chương trình công tác, vào tối ngày 19/5, tại Nhà văn hóa Trung tâm 3-2 Thành phố Nam Định, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định (21/5/1963-21/5/2023) do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định tổ chức, đúng vào ngày kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Người. Buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên Kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam và Đài PT-TH Nam Định.

PV Báo Đại Đoàn Kết Online ghi lại một số hoạt động của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Nam Định trong chiều 19/5:

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các lãnh đạo ở địa phương dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trường Chinh tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.
Chủ tịch nước trò chuyện, chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân dân xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường - xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, Nam Định ngày nay.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm công trường xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định-Lạc Quần-Đường bộ ven biển.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Bảo tàng Dệt may Việt Nam tại TP Nam Định.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm nông thôn mới kiểu mẫu ở Nam Định

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO