Chủ tịch tập đoàn Hoà Phát Trần Đình Long: Mua cổ phiếu là quyết định của cổ đông
Sáng 21/4, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Tập đoàn Hòa Phát, Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long thẳng thắn khẳng định không đưa ra bất kỳ khuyến nghị mua – bán cổ phiếu. Ông cho rằng, nếu khuyên mua khi giá giảm sẽ bị hiểu là “lùa gà”, còn khuyên bán khi giá tăng lại dễ khiến nhà đầu tư chịu thiệt.
Sáng ngày 21/4, tại Hà Nội, doanh nghiệp sở hữu cổ phiếu quốc dân – Tập đoàn Hoà Phát ( HOSE: HPG) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Đình Long khi được cổ đông hỏi, ông có khuyến nghị gì với cổ phiếu Hoà Phát, cổ phiếu Hoà Phát hiện nay đang nghiêng về phần hoà nhiều hơn đã thẳng thắn trả lời: tôi lần nữa khẳng định tôi không đưa ra khuyến nghị mua hay bán cổ phiếu Hoà Phát. Nếu mà khi cổ phiếu xuống thấp đưa ra lời khuyên mua thì lại bảo là tôi lùa gà, còn khi giá cổ phiếu lên cao, tôi bảo bán thì gây thiệt cho nhà đầu tư?

Nói về cổ phiếu Hoà Phát ( HPG) Chủ tịch tập đoàn Hoà Phát, ông Trần Đình Long đã có phấn tích, giá cổ phiếu lên xuống là yếu tố khách quan của thị trường, không phụ thuộc vào ý chí của một cá nhân. Chúng tôi không bao giờ khuyến nghị mua hay bán cổ phiếu, vì nếu giá biến động sẽ dễ gây hiểu lầm. Tôi cũng khẳng định, khi còn ở vị trí này, tôi sẽ không tham gia đầu cơ cổ phiếu.
Ông Trần Đình Long nói, nếu mình khuyên mua mà giá lại giảm thì sẽ bị cho là “lùa gà”. Ngược lại, nếu khuyên bán mà giá tăng thì lại bị nói là bán sớm, gây thiệt hại cho người khác.
Cập nhật dữ liệu tại thời điểm 10h14 phút sáng ngày 21/4, giá cổ phiếu HPG tăng 2,81% đứng ở giá 29.25
Chủ tịch HĐQT cũng nhắc lại lời cam kết, từ 2026 Hoà Phát sẽ chia cổ tức tiền mặt cho cổ đông nếu nền kinh tế không có thêm bất ổn.
Chủ tịch Trần Đình Long cũng bày tỏ sự bất ngờ khi lần đầu tiên trong lịch sử, Hòa Phát vượt mốc 300.000 cổ đông, qua đó tiếp tục củng cố vị thế doanh nghiệp có nhiều cổ đông nhất trên sàn.
Trong nhóm doanh nghiệp niêm yết, Hòa Phát luôn nằm trong số những đơn vị có lượng cổ đông đông đảo nhất thị trường. Đây cũng là lý do cổ phiếu HPG thường được giới đầu tư gọi là “cổ phiếu quốc dân”.
Theo báo cáo thường niên 2025, số lượng cổ đông của tập đoàn đã tăng lên gần 300.000, cao hơn đáng kể so với mức hơn 190.000 cổ đông năm 2024 và hơn 160.000 cổ đông năm 2023. Quy mô cổ đông này tương đương khoảng 7-8 lần sức chứa của sân vận động Mỹ Đình, cho thấy mức độ lan tỏa rộng của HPG trong nhóm nhà đầu tư cá nhân.
Xét theo cơ cấu sở hữu, nhóm cổ đông nắm dưới 1% vốn Hòa Phát chiếm khoảng 54%, trong khi nhóm sở hữu trên 5% chiếm khoảng 33%, phần còn lại thuộc nhóm nắm giữ 1-5%.
Về định hướng phát triển của tập đoàn Hoà Phát, ông Trần Đình Long cũng nhấn mạnh chúng tôi chưa bao giờ nói sẽ không làm thép. Ngược lại, thép vẫn là lĩnh vực cốt lõi. Trong công ty, chúng tôi tách rõ hai phần: một là hoạt động kinh doanh hàng ngày do CEO phụ trách, hai là định hướng phát triển dài hạn do tôi đảm nhiệm. Hiện tại, chúng tôi vẫn đầu tư rất lớn vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.
"Còn tương lai xa thì không ai nói trước được, nhưng hiện tại không có chuyện Hòa Phát bỏ thép" - ông Long nhấn mạnh