Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn kiểm tra các di tích tại phố cổ Hội An

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn kiểm tra các di tích tại phố cổ Hội An

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 9/11, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn và lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã kiểm tra thực tế, rà soát tình trạng xuống cấp của các di tích tại Di sản Văn hóa Thế giới Đô thị cổ Hội An sau đợt bão lụt vừa qua.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (ở giữa) nghe đại diện Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An báo cáo tình hình xuống cấp các di sản. Ảnh: CV.
Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (ở giữa) nghe đại diện Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An báo cáo tình hình xuống cấp các di sản. Ảnh: CV.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới (DSVHTG) Hội An, sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập sâu nhiều khu vực, đơn vị đã phối hợp với UBND các phường tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống hơn 1.155 di tích trong khu phố cổ. Kết quả cho thấy 30 di tích bị xuống cấp, trong đó 9 di tích xuống cấp nghiêm trọng, 14 di tích xuống cấp nặng và 7 di tích xuống cấp nhẹ.

Trung tâm đã khẩn trương chống đỡ một di tích có nguy cơ sụp đổ (nhà số 23 Tiểu La), đồng thời vận động 19 chủ di tích tự gia cố công trình. Với 10 di tích xuống cấp nghiêm trọng, đơn vị đề nghị tu bổ khẩn cấp hoặc hạ giải tạm thời nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Hiện nay, hơn 83% di tích tại phố cổ là nhà ở tư nhân, đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc không gian và đời sống cư dân địa phương. Tuy nhiên, nhiều công trình thiếu hồ sơ pháp lý, trong khi kinh phí tu bổ vượt khả năng của người dân, đặc biệt là các hộ trong hẻm nhỏ, ít điều kiện kinh doanh.

Trung tâm Bảo tồn  DSVHTG  Hội An kiến nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND thành phố xem xét một số giải pháp: đầu tư tu bổ khẩn cấp các di tích có nguy cơ sụp đổ, hỗ trợ kinh phí từ 40% đến 100% tùy giá trị công trình; thành lập Quỹ bảo tồn Di sản Đô thị cổ Hội An để kịp thời cứu nguy các di tích xuống cấp; đồng thời lập Dự án tu bổ khẩn cấp và thuê đơn vị tư vấn nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu nhằm xây dựng giải pháp bảo tồn bền vững.

Du khách nước ngoài tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: Tấn Thành.
Du khách nước ngoài tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: Tấn Thành.

Qua khảo sát, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn nhấn mạnh, việc bảo tồn, tôn tạo di tích không chỉ là gìn giữ giá trị văn hóa, lịch sử, mà còn là nền tảng quan trọng cho phát triển du lịch và kinh tế, xã hội của thành phố.

 Ông Phạm Đức Ấn yêu cầu, các cơ quan chức năng rà soát, đánh giá cụ thể hiện trạng từng di tích, đề xuất phương án bảo tồn khả thi, đảm bảo giữ gìn tính nguyên gốc và phát huy giá trị bền vững của Di sản Văn hóa Thế giới Đô thị cổ Hội An.

T. Thành - C.Đại - N. Tín