Chú trọng nâng cao chất lượng dân số

Trần Ngọc Kha 30/06/2016 02:24

Theo Tổng cục Thống kê, hiện nước ta đã đạt và vượt hàng loạt những chỉ tiêu quốc gia về dân số. Cho đến nay, quy mô dân số nước ta ở vào khoảng 91,7 triệu người. Kết quả điều tra giữa kỳ dân số và kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) năm 2014 giai đoạn 2011-2015 cho thấy tỷ lệ tăng dân số hàng năm là 1,06%, năm 2015 là 1,07%.

Chú trọng nâng cao chất lượng dân số

Ảnh minh họa.

Như vậy, mức tăng dân số trung bình hàng năm nước ta đang là khoảng trên dưới 1%/năm. Tốc độ gia tăng tỷ lệ giới tính khi sinh (GTKS) cũng bước đầu được khống chế.

Nếu trong giai đoạn 2009-2010, tỷ lệ này có mức tăng là 0,7%/năm thì giai đoạn 2011-2015, mức tăng này giảm xuống chỉ còn 0,23%/năm. Nếu tỷ lệ GTKS năm 2015 là 112,8 bé trai/100 bé gái thì sau 5 năm, tỷ lệ này đã được khống chế ở mức 113 bé trai/100 bé gái.

Tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện công tác DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020, diễn ra ngày 29/6, Tổng cục DS-KHHGĐ cũng thẳng thắn thừa nhận vẫn còn một số mục tiêu đạt thấp hoặc chưa vững chắc như mức sinh thay thế tuy chưa vượt qua tầm kiểm soát nhưng còn tăng liên tục, mức sử dụng các biện pháp tránh thai liên tục giảm, tốc độ gia tăng tỷ số GTKS giảm chậm, tốc độ mở rộng nội dung sàng lọc trước sinh, sơ sinh chưa đáp ứng nhu cầu của người dân và đặc biệt là chất lượng dân số chậm được nâng lên…

Trong giai đoạn tới 2016-2020, cả nước phấn đấu giữ tổng tỷ suất sinh (số con trung bình/1 phụ nữ tuổi 15-49) từ 2-2,1 con, tỷ lệ phát triển dân số khoảng 1%/năm, quy mô dân số đến năm 2020 đạt 98 triệu người.

Trong giai đoạn này, cả nước phải quan tâm đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đảm bảo 50% trong số họ được chăm sóc y tế cũng như được kiểm tra sức khỏe định kỳ và tư vấn sức khỏe. Đặc biệt, tâm điểm hiện nay trong công tác dân số là chất lượng phải được nâng lên một bước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chú trọng nâng cao chất lượng dân số

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO