Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Chung tay thực hiện những hành động thiết thực vì môi trường

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chung tay thực hiện những hành động thiết thực vì môi trường

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thông qua các hoạt động thiết thực tại lễ trồng cây hôm nay và các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thời gian tới sẽ góp phần giải quyết các điểm nghẽn như: ngập nước, ô nhiễm môi trường trong quá trình phát triển đô thị, đóng góp quan trọng vào sự phát triển nhanh, bền vững của TP Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Phước Lộc – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh như trên tại Lễ trồng cây hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2026, do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam thành phố tổ chức ngày 4/6 tại Công viên Văn hoá Láng Le (xã Bình Lợi, TP Hồ Chí Minh).

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cùng Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng và chư tôn đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện công trình Vườn cây Đại đoàn kết tại Công viên Văn hóa Láng Le. Ảnh: Q.Đ.
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cùng Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng và chư tôn đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện công trình Vườn cây Đại đoàn kết tại Công viên Văn hóa Láng Le. Ảnh: Q.Đ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc cho biết, những năm gần đây, biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường ngày càng ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân và sự phát triển của các địa phương. Những hiện tượng thiên nhiên cực đoan như bão, lũ lụt, hạn hán, nắng nóng kéo dài, xâm nhập mặn,... gây các tổn thất nghiêm trọng về con người và tài sản. Do đó, Tháng hành động vì môi trường được tổ chức nhân ngày Môi trường thế giới  là dịp để các ngành các cấp và mỗi người dân cùng chung tay thực hiện những hành động thiết thực vì một môi trường tốt đẹp hơn.

Theo ông Lộc, cách đây hơn 65 năm, trong bài viết đăng trên báo Nhân dân ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi mọi người, mọi nhà, mọi đoàn thể, địa phương cùng tích cực thi đua trồng, chăm sóc cây xanh, phân tích ý nghĩa to lớn và lợi ích thiết thực của việc trồng cây, gây rừng. Người đã chỉ rõ: “Việc này ít tốn kém mà lợi ích nhiều”, “đó cũng là cuộc thi đua dài hạn nhưng nhẹ nhàng mà tất cả mọi người từ các cụ phụ lão đến các cháu nhi đồng đều có thể hăng hái tham gia”.

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thời gian qua, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, chăm lo an sinh xã hội, góp phần củng cố thế trận lòng dân vững chắc.

Chung tay thực hiện những hành động thiết thực vì môi trường
Các đại biểu tham gia trồng cây giáng hương tại Lễ phát động. Ảnh: Q.Đ.
Các đại biểu tham gia trồng cây giáng hương tại Lễ phát động. Ảnh: Q.Đ.

Thông qua lễ phát động này, Ban Tổ chức mong muốn, nhiều Vườn cây Đại đoàn kết được vun trồng trên địa bàn thành phố, hàng loạt công trình hưởng ứng phong trào “Thành phố muôn sắc hoa” được hình thành và chăm sóc, duy trì, góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh, sống hài hòa với thiên nhiên, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, thân thiện và bền vững.

Sau lễ phát động, các lãnh đạo và những người tham gia đã trồng hàng trăm cây giáng hương trên diện tích khoảng 2 ha tại khu B, Công viên Văn hóa Láng Le. Đồng thời, ra quân thực hiện công trình trồng và chăm sóc cây xanh tại đây.

Hòa thượng Thích Lệ Trang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh trao bảng tượng trưng quà tặng cho đại diện người dân xã Bình Lợi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Q.Đ.
Hòa thượng Thích Lệ Trang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh trao bảng tượng trưng quà tặng cho đại diện người dân xã Bình Lợi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Q.Đ.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao quà 1 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao học bổng cho 20 học sinh trên địa bàn xã Bình Lợi.

Dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ kinh phí, vận động thêm các nguồn lực xã hội hóa nhằm hỗ trợ cây xanh, cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết phục vụ tổ chức lễ trồng cây, và hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân, trẻ em trên địa bàn xã Bình Lợi.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 về việc triển khai trồng 10 triệu cây xanh, đến nay, toàn thành phố đã trồng trên 278 nghìn cây với tổng kinh phí thực hiện gần 11 tỷ đồng.

Quốc Định