Chung tay xóa mù chữ nơi biên giới
Trước thực trạng thiếu trường lớp, tình trạng mù chữ và tái mù chữ còn phổ biến ở nhiều khu vực biên giới, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã chủ động phối hợp với ngành giáo dục và chính quyền địa phương mở các lớp xóa mù chữ, góp phần nâng cao dân trí và tạo nền tảng phát triển bền vững cho vùng biên.
Nhằm xóa bỏ tận gốc tình trạng mù chữ, trẻ em trong độ tuổi đến trường bỏ học và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đi vào chiều sâu, năm 1992, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã ký chương trình phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về xóa mù chữ ở khu vực biên giới.
Đồng thời, chỉ đạo Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố chủ động, tích cực phối hợp với ngành giáo dục địa phương tổ chức các hoạt động hỗ trợ công tác giáo dục như: Mở các lớp học xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học cho đồng bào các dân tộc; vận động các nguồn lực xây, sửa trường, lớp học; hỗ trợ sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho các cháu học sinh…

Thông qua các già làng, trưởng bản, cán bộ các ban, ngành, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong các dòng họ, đến từng hộ ở các thôn bản, buôn ấp xa xôi hẻo lánh để tuyên truyền, vận động phong trào xóa mù chữ, chống thất học, bỏ học trong học sinh ở các độ tuổi đến trường, kiên trì từng bước làm cho đồng bào thay đổi nếp nghĩ: Lo làm phải đi đôi với lo học; học chữ, học nghề để làm tốt hơn, giỏi hơn; xóa bỏ các quan niệm lạc hậu.
Đến nay, Bộ đội Biên phòng đã tổ chức các lớp học tại đơn vị, thành lập khu ký túc xá cho con em đồng bào dân tộc thiểu số nhà ở xa để tiện cho việc học tập, tổ chức bếp ăn tình thương, cử cán bộ trực tiếp đưa, đón các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để các cháu được đến trường.
Tiêu biểu như: Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Sơn La, Quảng Trị, TP Đà Nẵng (Quảng Nam cũ), Gia Lai, Tây Ninh (Long An cũ), Đồng Nai (Bình Phước cũ), Cà Mau…
Theo Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, qua nhiều năm thực hiện công tác xóa mù chữ, đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, trên 70.000 người được xóa mù chữ, hơn 80.000 em được phổ cập giáo dục tiểu học, gần 50.000 học sinh bỏ học được vận động trở lại trường, đặc biệt đã xóa được trên 40 thôn, bản “trắng” về giáo dục, trong đó có phần đóng góp của cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và các thầy, cô giáo đang làm nhiệm vụ trên các tuyến biên giới, biển đảo.
Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã triển khai Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, hằng năm hỗ trợ hơn 3.000 cháu với mức 500 nghìn đồng/tháng đến khi học hết lớp 12. Các đồn Biên phòng trực tiếp nhận nuôi gần 400 cháu tại đồn.
Tổng kinh phí cho chương trình đến nay khoảng hơn 200 tỷ đồng, chủ yếu vận động cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng ủng hộ và một số tổ chức, cá nhân hỗ trợ thêm.
Bên cạnh đó, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng được Bộ Quốc phòng giao chủ trì triển khai thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”.
Đến nay, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với các đơn vị trong toàn quân nhận đỡ đầu 5.437 cháu và nhận nuôi 400 cháu học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, với nguồn kinh phí 54 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia.