Công an buộc nhiều đối tượng tự tay bóc gỡ, xóa hết các quảng cáo 'bẩn'

Mỹ Hòa 11/06/2023 17:06

Công an TP HCM đã yêu cầu nhiều đối tượng quay trở lại bóc gỡ tất cả những quảng cáo đã dán trái phép đồng thời bàn giao cho Công an nơi cư trú để tiếp tục theo dõi, quản lý, giáo dục.

Chiều 11/6, Công an TP HCM cho biết, đã tổ chức bắt hàng chục đối tượng làm nghề hút bể phốt, hoặc hành vi có dấu hiệu tín dụng đen, dán quảng cáo trái phép, gây mất mỹ quan đô thị tại nhiều địa bàn quận, huyện và TP Thủ Đức.

Công an quận Tân Bình, TP HCM đã bắt nhiều đối tượng quảng cáo "bẩn" và có hình thức xử phạt nghiêm.

Cụ thể, Công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh và Công an phường 10, quận Tân Bình (TP HCM) phối hợp phát hiện 5 đối tượng hành nghề hút bể phốt có hành vi dán quảng cáo trái phép, gây mất mỹ quan đô thị.

Các lực lượng công an phối hợp cũng đã tập trung thu thập các số điện thoại được dán trên các trụ điện, mảng tường, lần theo dấu vết tại nhiều địa bàn. Bên cạnh đó, ngay sau lễ ra quân sáng 11/6, nhiều đơn bị báo cáo về Công an TP HCM đã đồng loạt ra quân triển khai bóc xóa quảng cáo trên địa bàn 312 xã, phường, thị trấn.

Công an bàn giao một đối tượng quảng cáo bẩn cho địa phương quản lý, giáo dục.

Đáng chú ý, công an đa triệt phá một nhóm đối tượng có hành vi quảng cáo, bôi bẩn nơi công cộng, với một số đối tượng cộm cán, gồm Nguyễn Văn Thế (SN 1986, Hải Phòng); Hoàng Công Minh (SN 1991, Hải Phòng); Nguyễn Anh Tài (SN 2003, Hà Tĩnh); Lê Anh Tuấn (SN 2007, Hà Tĩnh); Bùi Văn Lợi (SN 1972, TP.HCM).

Thông tin ban đầu, các đối tượng khai nhận mỗi lần in ấn khoảng 5000 – 10.000 tờ quảng cáo, hàng đêm đi dán tại các mảng tường, trụ điện, khu vực công cộng để thu hút người dân.

Đối tượng quảng cáo bẩn được công an đưa trở lại nơi đã vẽ bậy, dán quảng cáo để tự tay bóc gỡ, xóa vết bẩn do mình gây ra.

Ngoài xử phạt hành chính, bắt cam kết theo quy định, Công an đã dùng biện pháp "gậy ông đập lưng ông" khi yêu cầu nhiều đối tượng quay trở lại bóc gỡ tất cả những quảng cáo đã dán trái phép đồng thời bàn giao cho Công an nơi cư trú để tiếp tục theo dõi, quản lý, giáo dục.

Lực lượng công an túc trực giám sát đối tượng khắc phục hậu quả quảng cáo "bẩn" đã gây ra.

Sau khi xử lý, làm sạch, các lực lượng công an phối hợp với Đoàn Thanh niên và chính quyền cơ sở cho sơn mới lại, trong dó các lực lượng công an tiến hành trang trí, vẽ các tranh phong cảnh, làm đẹp mỹ quan đô thị, làm cho thành phố nhiều sắc màu hơn trong lòng du khách và người dân thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công an buộc nhiều đối tượng tự tay bóc gỡ, xóa hết các quảng cáo 'bẩn'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO