Công bố định hướng phát triển Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận, Tạp chí Lao động Đoàn thể
Ngày 7/11, tại Trụ sở Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Lễ công bố định hướng phát triển Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận, Tạp chí Lao động Đoàn thể đã diễn ra trang trọng, với chủ đề “Diện mạo mới - Sứ mệnh mới: Đồng hành vì đại đoàn kết và phát triển”.

Phát biểu khai mạc, TS. Lê Cao Thắng, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận cho biết, Viện được thành lập theo Quyết định của UBTƯ MTTQ Việt Nam, là đơn vị nghiên cứu, tham mưu, phản biện và truyền thông chính sách trực thuộc Mặt trận. Viện được hình thành trên cơ sở phát triển, kế thừa và mở rộng chức năng, nhiệm vụ của Viện Công nhân và Công đoàn - cơ quan nghiên cứu khoa học về giai cấp công nhân, công đoàn và phong trào lao động Việt Nam, đã có nhiều đóng góp trong công tác hoạch định, phản biện và truyền thông chính sách thời gian qua.
Năm 2025, thực hiện chủ trương kiện toàn tổ chức bộ máy, Viện Công nhân và Công đoàn cùng Tạp chí Lao động và Công đoàn được sắp xếp, sáp nhập, phát triển thành Viện Nghiên cứu Chiến lược và Tạp chí Lao động - Công đoàn.
Trên nền tảng đó, Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận chính thức ra đời, đánh dấu bước phát triển mới mang tầm chiến lược, trở thành trung tâm nghiên cứu, tham mưu và truyền thông chính sách của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Viện hướng tới xây dựng một thiết chế khoa học - chính sách - truyền thông hiện đại, nơi hội tụ trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn và khát vọng cống hiến, góp phần củng cố đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới.

Theo ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Viện Nghiên cứu Chiến lược và Tạp chí Lao động – Công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đây không chỉ là sự sắp xếp bộ máy, mà là một bước phát triển có ý nghĩa về tầm nhìn. Chúng ta vừa kế thừa bề dày nghiên cứu về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn; đồng thời mở rộng nhiệm vụ để trở thành trung tâm nghiên cứu chiến lược, tham mưu chính sách và truyền thông cho MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội trong giai đoạn mới.
Từ nền tảng ấy, Viện bước vào một sứ mệnh lớn hơn, toàn diện hơn và có tầm ảnh hưởng rộng hơn. Không chỉ tập trung nghiên cứu về công nhân và Công đoàn như trước đây, Viện còn đảm nhận nhiệm vụ mới là cơ quan tham mưu chiến lược, nghiên cứu chính sách và truyền thông của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội; trở thành nơi kết nối giữa nghiên cứu – thực tiễn – truyền thông, giữa tiếng nói của nhân dân với cơ quan hoạch định đường lối, chính sách.

Nói cách khác, Viện không chỉ tiếp tục làm sâu sắc lĩnh vực chuyên môn cốt lõi là nghiên cứu giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn và quan hệ lao động, mà còn có trách nhiệm lớn hơn là tạo lập tri thức chiến lược cho Mặt trận, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đồng thuận xã hội, lan tỏa niềm tin vào đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước. Đó là một bước phát triển về tư duy, về tầm nhìn và về sứ mệnh, từ một Viện nghiên cứu chuyên ngành, trở thành trung tâm tri thức chiến lược đa lĩnh vực của hệ thống Mặt trận và các đoàn thể, nhưng vẫn giữ nguyên gốc rễ và thế mạnh đặc thù về nghiên cứu công nhân và Công đoàn.
Tại sự kiện, Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận đã ký kết chương trình phối hợp với các đối tác chiến lược nhằm mở rộng mạng lưới hợp tác của Viện trong lĩnh vực nghiên cứu, phản biện và truyền thông chính sách; góp phần tăng cường gắn kết giữa các đơn vị vì mục tiêu chung là đại đoàn kết và phát triển bền vững.