Báo Đại Đoàn Kết Giao thông

CSGT Hà Nội xử phạt nhiều tài xế dừng xe sai quy định trên đại lộ Thăng Long

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

CSGT Hà Nội xử phạt nhiều tài xế dừng xe sai quy định trên đại lộ Thăng Long

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong quá trình tuần tra trên đại lộ Thăng Long sáng 28/5, lực lượng CSGT Hà Nội phát hiện, xử lý nhiều trường hợp ô tô dừng, đỗ trên làn khẩn cấp không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc.

Theo Đội CSGT đường bộ số 11 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), việc dừng, đỗ xe sai quy định trên các tuyến đường có tốc độ lưu thông cao luôn là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ va chạm nghiêm trọng, đặc biệt vào thời điểm lưu lượng phương tiện đông hoặc tầm nhìn bị hạn chế.

Trong ca tuần tra ngày 28/5, tổ công tác phát hiện một xe khách tuyến Hà Nội - Thanh Hóa và một xe container dừng trên làn khẩn cấp tại khu vực Km19+400 đại lộ Thăng Long. Qua kiểm tra, xe khách gặp sự cố kỹ thuật do động cơ quá nóng nên buộc phải dừng lại.

Lực lượng CSGT Đội đường bộ số 11 kiểm tra, xử lý tài xế xe đầu kéo dừng trên làn khẩn cấp nhưng không đặt thiết bị cảnh báo theo quy định trên đại lộ Thăng Long.
Lực lượng CSGT Đội đường bộ số 11 kiểm tra, xử lý tài xế xe đầu kéo dừng trên làn khẩn cấp nhưng không đặt thiết bị cảnh báo theo quy định trên đại lộ Thăng Long.

Đối với xe đầu kéo biển kiểm soát 15H-122.xx kéo theo sơ-mi rơ moóc, tài xế đã bật đèn cảnh báo nguy hiểm nhưng không đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe theo quy định. Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế cho biết do lái xe đường dài mệt mỏi nên dừng nghỉ tạm thời và quên đặt biển cảnh báo.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Cường, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 11 cho biết, nhiều lái xe hiện vẫn chủ quan khi xử lý sự cố trên cao tốc, chưa trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn như biển tam giác phản quang, chóp nón hay đèn cảnh báo từ xa.

“Chỉ một phương tiện dừng sai quy định hoặc thiếu cảnh báo cũng có thể khiến các xe phía sau không kịp xử lý, dẫn tới tai nạn liên hoàn rất nguy hiểm”, thiếu tá Cường nhấn mạnh.

Theo Nghị định 168/2024, hành vi không đặt vật cảnh báo khi dừng xe trên cao tốc có thể bị xử phạt từ 12 - 14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Lực lượng CSGT khuyến cáo, các tài xế chỉ được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp bất khả kháng như gặp sự cố kỹ thuật hoặc tai nạn. Khi buộc phải dừng xe, người điều khiển phương tiện cần bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt thiết bị cảnh báo từ xa đúng quy định để bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông phía sau.

Lê Khánh