Cử tri băn khoăn về tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm

H.Vũ 11/05/2023 07:00

Ngày 10/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 4/2023.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 10/5.

Nhiều chính sách đảm bảo an sinh xã hội

Tại phiên họp, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết: Cử tri và Nhân dân bày tỏ sự tin tưởng vào kết quả quan trọng của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nhất là công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, nói đi đôi với làm, thật sự không có ngoại lệ, không có vùng cấm, ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đã làm rõ nhiều vụ việc lớn, phức tạp, xử lý đồng bộ cả kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính, xử lý hình sự, vừa bảo đảm tính nghiêm minh, vừa có tính nhân văn sâu sắc.

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay. Cử tri và Nhân dân ghi nhận sự cố gắng lớn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong điều hành linh hoạt, hiệu quả; đề xuất để Quốc hội quyết định các chính sách tín dụng, thuế, hỗ trợ lao động tại các khu công nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, Thường trực Chính phủ sâu sát thực tiễn, thành lập nhiều tổ công tác để tháo gỡ khó khăn trong phục hồi phát triển kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, khánh thành một số dự án đường cao tốc; tập trung xử lý kịp thời một số hệ luỵ sau đại dịch Covid-19, bước đầu tháo gỡ khó khăn về y tế, giáo dục đào tạo, đảm bảo an sinh xã hội.

Tuy nhiên, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng thông tin: Cử tri và Nhân dân băn khoăn, lo lắng về tình trạng chi phí dịch vụ tăng cao, trong khi tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn, sức mua giảm, các đơn hàng bị cắt giảm. Sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, thu nhập của người lao động nhiều ngành nghề giảm sút khá nghiêm trọng, đời sống của một bộ phận Nhân dân chưa ổn định sau đại dịch Covid-19; cử tri và Nhân dân lo lắng nếu kéo dài tình trạng này thì đời sống sẽ tiếp tục khó khăn hơn.

Kiến nghị rất xác đáng

Đánh giá cao báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5 do Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổng hợp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, về tình hình phát triển kinh tế, bên cạnh đánh giá các kết quả đạt được trong 4 tháng đầu năm 2023, người dân quan tâm, lo lắng về tăng trưởng thấp, sự ổn định vững chắc của kinh tế vĩ mô, sức ép về lạm phát, những khó khăn trong sản xuất. Bên cạnh đánh giá cao kết quả phòng, chống tham nhũng tiêu cực, cử tri và Nhân dân băn khoăn về chuyển biến của các cơ quan, đơn vị còn chậm, việc thu hồi tài sản, tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm không dám làm. Đồng thời cử tri mong muốn tiếp tục triển khai quyết liệt công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cùng quan điểm, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh và Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới đánh giá cao báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp do Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổng hợp. Theo ông Tới: Đây đều là những vấn đề cử tri quan tâm và báo cáo đã có những kiến nghị rất xác đáng.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị phải rà soát, cân nhắc để thể hiện rõ được đây thực sự là tiếng nói của cử tri và Nhân dân, mọi sự kiện, số liệu đưa ra đều phải mang tính điển hình, tránh đưa vào những nội dung đã cũ; rà soát, sắp xếp bố cục sao cho mạch lạc và lô gíc về nội dung. Khi đề cập đến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước trong báo cáo, chỉ cần nêu nội dung vấn đề để cử tri và Nhân dân dễ hiểu, dễ tiếp cận. Đối với các kiến nghị, nên bổ sung về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác có thể xảy ra trong thời gian tới để các ngành, các cấp và địa phương, Nhân dân có sự chuẩn bị phòng, chống dịch bệnh.

Sẽ tiếp tục hoàn thiện báo cáo

Phát biểu giải trình thêm tại phiên họp, thay mặt Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn các ý kiến góp ý cho báo cáo.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, từ thống kê của các tỉnh, thành, ý kiến của các cụ, các vị trong Đoàn Chủ tịch, và ý kiến của các tổ chức thành viên, Mặt trận sẽ chuyển vào tài liệu tham khảo để ĐBQH có thể biết thêm thông tin. Đồng thời hoàn thiện báo cáo, tập trung thêm các số liệu, phản ánh đúng tiếng nói của Nhân dân trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, UBTV Quốc hội đánh giá cao với các kiến nghị đã nêu trong báo cáo rất sát với ý kiến của cử tri và Nhân dân, đảm bảo xác đáng, thiết thực. UBTV Quốc hội đề nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, đánh giá các nội dung trong dự thảo báo cáo, tiếp thu các ý kiến đã phát biểu, phối hợp cùng các cơ quan hữu quan tổng hợp đầy đủ ý kiến của cử tri và Nhân dân. Trong đó, cần bổ sung các nội dung về các vấn đề giảm tốc tăng trưởng, chậm phê duyệt quy hoạch, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để hoàn thiện báo cáo đạt chất lượng cao. Mặt khác, cần bổ sung các nội dung như: dịch bệnh trong trồng trọt và chăn nuôi, an ninh nguồn nước, tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy, phụ cấp cán bộ cơ sở trong lĩnh vực y tế, giáo dục.

Trả lời kiến nghị cử tri đạt 99,8 %

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc UBTV Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội đã có 2.593 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Kiến nghị của cử tri liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đến nay 2.588 kiến nghị đã được giải quyết, trả lời cử tri đạt 99,8 %.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cử tri băn khoăn về tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO