Cựu chiến binh Tuyên Quang phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn mới
Ngày 25/11, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Tuyên Quang long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự Đại hội có các ông, bà: Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; Hà Trung Kiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang… cùng 203 đại biểu đại diện cho hơn 64.000 hội viên CCB trong toàn tỉnh.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, tỉnh Tuyên Quang có hơn 64.000 hội viên sinh hoạt tại 124 Hội CCB xã, phường và 3.470 Chi hội. Các cấp Hội CCB đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đại đa số cán bộ, hội viên CCB giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.
Các cấp hội tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp phát động; ba Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh… có hiệu quả thiết thực. Tích cực tổ chức tốt các hoạt động tình nghĩa, chăm sóc người có công, đối tượng chính sách, giúp đỡ hội viên CCB xóa đói, giảm nghèo.
Công tác xây dựng tổ chức hội được quan tâm, tỉ lệ hội cơ sở và chi hội hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đều tăng lên. Thực hiện chương trình phối hợp giữa hội CCB với các cấp, các ngành có hiệu quả; công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được chú trọng. Hội CCB tỉnh tiếp tục khẳng định rõ vai trò, nhiệm vụ của Hội trong tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Nhiệm kỳ 2025-2030, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người của gia đình hội viên hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra (đạt 95 triệu đồng/người/năm); Tăng hộ có mức sống khá và giàu lên 1% so với tổng số hội viên; Củng cố, giữ vững mô hình sản xuất, kinh doanh do hội viên CCB làm chủ hiện có; mỗi năm Hội CCB các xã, phường xây dựng mới 2 mô hình sản xuất, kinh doanh do hội viên CCB làm chủ.

Bên cạnh đó, xây dựng quỹ tự lập ở chi hội để giúp nhau phát triển kinh tế từ 700.000đ/hội viên trở lên; chi hội ở vùng sâu, vùng xa từ 500.000đ/hội viên trở lên. Mỗi năm kết nạp từ 800 đến 1.000 hội viên mới trở lên; các xã, phường bồi dưỡng hội viên CCB ưu tú giới thiệu cho cấp ủy xem xét kết nạp Đảng. Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ có 100% tổ chức hội CCB xã, phường áp dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số...



Phát biểu tại Đại hội, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, đóng góp của toàn thể cán bộ, hội viên CCB tỉnh Tuyên Quang trong nhiệm kỳ qua.
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để Đại hội thảo luận và quyết nghị: Kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng; phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng Hội CCB vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng bộ tỉnh; phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang đề nghị các cấp Hội CCB đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”; tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của hội viên; tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang tin tưởng với truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, Hội CCB tỉnh sẽ tiếp tục đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng tỉnh Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Lương Văn Hiệp - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030 nhấn mạnh: Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, các thế hệ trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới và truyền thống của quê hương cách mạng, thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến. Luôn nêu cao ý chí, nghị lực người chiến sĩ cách mạng, tinh thần đoàn kết, chủ động nắm vững tình hình, tận dụng thuận lợi, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB lần thứ 8, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Đại hội đã chỉ định 33 người vào Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh Tuyên Quang khóa VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; chỉ định ông Lương Văn Hiệp giữ chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời chỉ định 10 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII.