Mặt trận

Cứu trợ “3 đúng” – kịp thời sẻ chia với người dân vùng lũ

Tiến Đạt (thực hiện) 07/08/2025 08:45

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hàng ngàn hộ dân. Phóng viên Báo Đại đoàn kết đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Điều hành công việc của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về hoạt động cứu trợ người dân.

pv-hoi-chu-thap-do-1(1).jpg
Ông Nguyễn Hải Anh.

PV: Thưa ông, đợt mưa lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã triển khai những hoạt động gì để hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng?

Ông Nguyễn Hải Anh: Trước ảnh hưởng nghiêm trọng của bão số 3 và hoàn lưu gây mưa lũ tại nhiều địa phương, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã khẩn trương chỉ đạo, kích hoạt hệ thống ứng phó thiên tai từ Trung ương đến địa phương, nhằm triển khai cứu trợ kịp thời, hiệu quả. Các hoạt động bao gồm: cấp phát hàng cứu trợ thiết yếu, hỗ trợ tiền mặt, thăm hỏi các gia đình thiệt hại nặng; huy động lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ sơ tán, gia cố nhà cửa.

Hội cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, minh bạch và nhanh chóng. Ngay sau bão, Trung ương Hội đã cử đoàn cứu trợ đến địa bàn thiệt hại nặng tại Nghệ An, trao tiền mặt, thùng hàng gia đình, gói bột lọc nước P&G với tổng trị giá 650 triệu đồng. Đồng thời, tiếp tục kêu gọi nguồn lực trong và ngoài nước nhằm tăng cường hiệu quả cứu trợ, giúp người dân sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.

PV Hội Chữ thập đỏ 2
Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên trao hỗ trợ cho người dân vùng lũ. Ảnh: Hồng Loan.

Thưa ông, dựa trên kết quả đánh giá nhanh thiệt hại và xác định các khu vực ưu tiên, Trung ương Hội đã triển khai việc hỗ trợ khẩn cấp đến người dân như thế nào để đảm bảo cuộc sống cho bà con?

Ngay sau khi bão số 3 gây mưa lũ diện rộng, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với chính quyền địa phương đánh giá nhanh thiệt hại, xác định các khu vực bị ảnh hưởng nặng và nhu cầu khẩn cấp của người dân. Dựa trên kết quả đánh giá và đề xuất từ các địa phương, Trung ương Hội ra quyết định hỗ trợ trên cơ sở nguồn lực hiện có, ưu tiên các nhu cầu cấp thiết nhất cho những khu vực và đối tượng dễ bị tổn thương.

Việc phân bổ hàng cứu trợ như: Lương thực, nước sạch, thùng hàng gia đình, gói xử lý nước và tiền mặt do Hội Chữ thập đỏ địa phương phối hợp cùng chính quyền tổ chức lựa chọn đối tượng và triển khai cấp phát, đảm bảo công khai, minh bạch và kịp thời. Trung ương Hội giám sát việc thực hiện các nguồn hỗ trợ từ Trung ương cũng như các nguồn được điều phối qua Trung ương, nhằm bảo đảm hàng cứu trợ đến đúng người, đúng nhu cầu.

Để công tác cứu trợ đạt hiệu quả và kịp thời, Trung ương Hội đã tập trung chỉ đạo thu thập thông tin thiệt hại và nhu cầu từ cơ sở, xây dựng kế hoạch hỗ trợ từng giai đoạn. Đồng thời, kích hoạt và chỉ đạo các đội ứng phó thảm họa các cấp (NDRT, PDRT, CDRT) phối hợp với chính quyền và mạng lưới tình nguyện viên để tổ chức cứu trợ khẩn cấp, đảm bảo đúng người - đúng nhu cầu - đúng thời điểm.

Bên cạnh cứu trợ khẩn cấp, trong thời gian tới, Trung ương Hội có kế hoạch gì nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lâu dài sau thiên tai, như phục hồi sinh kế hay nhà ở, thưa ông?

Trong giai đoạn phục hồi sau thiên tai, Trung ương Hội đặc biệt chú trọng việc phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong và ngoài nước. Ngay sau khi có thông tin thiệt hại và nhu cầu, chúng tôi kịp thời chia sẻ báo cáo để huy động nguồn lực, đồng thời xác định rõ các ưu tiên can thiệp phù hợp với từng địa phương, từng nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.

Các lĩnh vực ưu tiên trong giai đoạn phục hồi sớm bao gồm: hỗ trợ sửa chữa và xây dựng nhà ở, phục hồi sinh kế cho người dân mất nguồn thu nhập, cung cấp nước sạch và vệ sinh an toàn. Trung ương Hội cũng chỉ đạo các cấp Hội chủ động rà soát, lồng ghép các chương trình hiện có để triển khai hoạt động phục hồi một cách linh hoạt và hiệu quả...

Trân trọng cảm ơn ông!

Trước những thiệt hại nghiêm trọng do lũ ống, lũ quét và mưa lũ kéo dài gây ra cho người dân 2 tỉnh Điện Biên và Sơn La, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quyết định cứu trợ khẩn cấp cho người dân hai tỉnh Điện Biên và Sơn La với tổng mức cứu trợ trị giá gần 665 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và hàng hóa thiết yếu, được trích từ nguồn vận động ủng hộ ứng phó với thiên tai, thảm họa của Trung ương Hội. Trong đó, tỉnh Điện Biên được hỗ trợ 150 triệu đồng tiền mặt và 200 thùng hàng gia đình. Tỉnh Sơn La được hỗ trợ 50 triệu đồng tiền mặt và 200 thùng hàng gia đình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cứu trợ “3 đúng” – kịp thời sẻ chia với người dân vùng lũ