Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đà Nẵng: Điểm sáng từ những mô hình sinh kế bền vững

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Điểm sáng từ những mô hình sinh kế bền vững

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong nỗ lực thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, tại các xã miền núi Đà Nẵng đã và đang chuyển đổi mạnh mẽ từ hình thức hỗ trợ trực tiếp sang “trao cần câu” để tạo sinh kế cho người dân thoát nghèo vươn lên làm giàu bền vững.

Người dân vùng núi Đà Nẵng phát triển kinh tế nhờ trồng thanh long, chè dây và trồng cam. Ảnh: Trường Thành.
Người dân vùng núi Đà Nẵng phát triển kinh tế nhờ trồng thanh long, chè dây và trồng cam. Ảnh: Trường Thành.

Hiệu quả từ mô hình nuôi hươu

Bằng việc lồng ghép khéo léo các nguồn vốn để hỗ trợ cây giống, vật nuôi theo chuỗi giá trị, nhiều địa phương ở Đà Nẵng đã giúp người dân không chỉ thoát nghèo mà còn tiến tới làm giàu bền vững.

Xã Sông Vàng là một trong những đơn vị tiên phong trong việc triển khai các mô hình liên kết sản xuất. Thay vì cấp phát đại trà, chính quyền địa phương đã thực hiện quy trình bài bản: rà soát đối tượng thụ hưởng, tập huấn kỹ thuật và tổ chức các chuyến đi thực tế để người dân học hỏi kinh nghiệm. Mô hình nuôi hươu sao lấy nhung được xem là hướng đi mới, đầy triển vọng cho vùng đất này.

Đối với những hộ nghèo và cận nghèo, việc được hỗ trợ vật nuôi có giá trị kinh tế cao như hươu sao là một bước ngoặt lớn. Gia đình ông Alăng Ngơi (53 tuổi) trú xã Sông Vàng từng là diện khó khăn, sống bằng nghề làm thuê, nay ông đã làm chủ đàn hươu 5 con. Với số vốn tích lũy và vay mượn khoảng 30 triệu đồng để xây dựng chuồng trại đúng kỹ thuật. “Hươu phát triển rất ổn định, tôi tin tưởng sẽ đem lại nguồn thu ổn định cho gia đình” - ông Ngơi cho biết.

Hay như hộ ông Nguyễn Văn Thư (50 tuổi) - một trong 10 hộ tại huyện Đông Giang cũ được nhận con giống hỗ trợ, ông Thư đánh giá hươu sao là vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương vì thức ăn dễ kiếm. Việc được tập huấn kỹ lưỡng về quy trình chăm sóc và kỹ thuật lấy nhung đã giúp những người nông dân như ông tự tin hơn trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình.

Mô hình nuôi hươu sao bước đầu cho thấy những tín hiệu khả quan. Hươu sao rất phù hợp với thổ nhưỡng, nguồn thức ăn dồi dào, dễ kiếm tại chỗ. Đặc biệt, vấn đề đầu ra được một đơn vị thu mua đảm bảo với giá khoảng 14 triệu đồng/kg nhung hươu. Bên cạnh hươu sao, địa phương còn lồng ghép nguồn kinh phí hỗ trợ hàng chục nghìn cây giống như chè, cây ăn trái, dược liệu và heo giống sinh sản. Mục tiêu là giúp đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tiếp cận kỹ thuật tiên tiến, hình thành các trại chăn nuôi tập trung và canh tác theo hướng an toàn sinh học.

Chiến lược thoát nghèo bền vững

Nhiều xã miền núi của TP Đà Nẵng đã triển khai các mô hình sinh kế từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đã tạo ra luồng sinh khí mới cho địa phương. Thay vì hỗ trợ nhỏ lẻ, việc đầu tư vào các loại vật nuôi có chuỗi giá trị cao như hươu sao, nuôi bò, trồng thanh long... giúp cải thiện thu nhập, tạo nguồn thu ổn định.

Chính các mô hình kinh tế này đã làm thay đổi tư duy của người dân, giúp người dân tiếp cận kỹ thuật chăn nuôi hiện đại và chủ động trong sản xuất. Cũng chính những mô hình sản xuất này đã góp phần làm khởi sắc diện mạo nông thôn, tạo đà cho kinh tế địa phương phát triển, giảm tỷ lệ hộ nghèo một cách thực chất. Đây là một minh chứng cho thấy khi nguồn lực nhà nước được đặt đúng chỗ, cùng với sự quyết tâm của người dân, bài toán thoát nghèo bền vững sẽ tìm được lời giải thỏa đáng.

Tại các xã Hiệp Đức, Phước Trà (thuộc huyện Hiệp Đức cũ) cũng là điểm sáng khi triển khai mạnh mẽ các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị. Từ giữa năm 2023, những địa phương này đã phân bổ hàng chục tỷ đồng để thực hiện các dự án liên kết sản xuất.

Tại xã Phước Trà, chính quyền đã rà soát và hỗ trợ 34 hộ dân đủ điều kiện nhận bò lai sinh sản. Ngoài hỗ trợ trực tiếp về con giống, các địa phương còn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc bài bản, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho các hộ nghèo.

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, trước đây tỉnh Quảng Nam cũ đã ban hành kế hoạch thực hiện Dự án về đa dạng hóa sinh kế năm 2024. Đối tượng ưu tiên là hộ nghèo DTTS, hộ có công với cách mạng và phụ nữ nghèo trên phạm vi toàn tỉnh.

Theo đó, địa phương không chỉ dừng lại ở việc trao con giống mà còn tập trung vào chuyển giao khoa học kỹ thuật, như tập huấn, dạy nghề và hướng nghiệp cho người dân; xúc tiến thương mại bằng cách hỗ trợ tiếp cận thị trường và bảo quản, chế biến sản phẩm; liên kết 4 nhà, giữa nông dân với doanh nghiệp và nhà khoa học dưới sự hỗ trợ của nhà nước nhằm gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững tiến tới sản xuất hàng hóa quy mô lớn, hiện đại.

Những nỗ lực này không chỉ giúp người dân có “cần câu” để thoát nghèo mà còn tạo nền tảng vững chắc để vùng cao Đà Nẵng phát triển kinh tế bền vững gắn liền với an ninh, quốc phòng.

Tấn Thành - Trường Thành