Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Đà Nẵng: Khai hội Cầu Bông Trà Quế 2026, cầu mùa màng bội thu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Khai hội Cầu Bông Trà Quế 2026, cầu mùa màng bội thu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 23/2, tại làng rau Trà Quế (phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng), người dân địa phương tổ chức lễ hội Cầu Bông Bính Ngọ 2026.

Lễ cúng thần linh tại lễ hội Cầu Bông năm Bính Ngọ 2026. Ảnh: CV.
Lễ cúng thần linh tại lễ hội Cầu Bông năm Bính Ngọ 2026. Ảnh: CV.

Đây là hoạt động văn hóa truyền thống nhằm bày tỏ lòng thành kính với trời đất, các vị thần linh và tri ân những bậc tiền nhân đã khai phá, lập làng; đồng thời cầu mong năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống ấm no.

Làng rau Trà Quế là làng nghề du lịch nổi tiếng của phường Hội An Tây và TP Đà Nẵng, được Tổ chức Du lịch thế giới (UN Tourism) trao danh hiệu “Làng du lịch tốt nhất thế giới” năm 2024.

Bình quân mỗi năm, làng đón hàng chục nghìn lượt khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm các hoạt động nông nghiệp sinh thái như trồng, chăm sóc rau và thưởng thức các món ăn đặc trưng tại chỗ. Riêng năm 2025, làng rau Trà Quế đón khoảng 40.000 lượt khách.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều nghi thức truyền thống được tổ chức trang trọng như diễu hành dâng lễ, cúng tế Thần Nông và các vị thần linh, viếng hương mộ Thượng thư Bộ binh Nguyễn Văn Điển và các hoạt động trải nghiệm trồng rau đầu năm. Các nghi lễ do các bô lão trong làng thực hiện theo đúng phong tục lâu đời, thể hiện sự gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống.

Du khách đang trải nghiệm trồng rau tại làng rau Trà Quế. Ảnh: CV.
Du khách đang trải nghiệm trồng rau tại làng rau Trà Quế. Ảnh: CV.

Lễ hội Cầu Bông không chỉ là dịp tri ân tiền nhân, tôn vinh nghề trồng rau mà còn thể hiện khát vọng về cuộc sống đủ đầy, sung túc của người dân. Qua đó, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa làng nghề, đồng thời thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm, trở thành điểm hẹn văn hóa thường niên của người dân và du khách gần xa.

Chí Đại - Nguyễn Tín