Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Đà Nẵng: Mặt trận là nhịp cầu nối giữa Đảng và nhân dân, đoàn kết toàn dân tộc

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Mặt trận là nhịp cầu nối giữa Đảng và nhân dân, đoàn kết toàn dân tộc

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 18/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức buổi gặp mặt Kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2025) - Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng dự buổi gặp mặt có ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng; ông Võ Công Chánh, Trưởng ban Nội Chính Thành ủy; bà Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố; ông Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; ông Phạm Trường Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố cùng các vị nguyên lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng (trước ngày 1/7/2025)…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng khẳng định, Đại đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu, là nguồn sức mạnh to lớn, làm nên những thắng lợi vĩ đại trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Tú.
Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Tú.

Theo ông Lê Trí Thanh, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: hợp nhất 2 tỉnh thành Quảng Nam và Đà Nẵng; hệ thống Mặt trận Tổ quốc được tổ chức theo mô hình mới; Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp…

Trong bối cảnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tại Đà Nẵng đã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, trách nhiệm, đạt nhiều kết quả tích cực như bộ máy ổn định; hoàn thành Đại hội đúng tiến độ; các cuộc vận động, phong trào phù hợp, thích ứng với tình hình mới.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Nguyễn Tú. 
Ông Nguyễn Đình Vĩnh tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Nguyễn Tú. 

Đặc biệt, công tác cứu trợ và an sinh xã hội tiếp nhận hơn 150 tỷ đồng, trên 300 tấn hàng, kịp thời triển khai hỗ trợ đồng bào phía Bắc và nhân dân thành phố bị thiệt hại trong mưa bão; vận động hơn 145 tỷ đồng cùng với ngân sách hoàn thành xóa gần 12.300 căn nhà tạm, nhà dột nát...

“Những kết quả này là minh chứng sinh động cho tinh thần nhân ái, sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố”, ông Lê Trí Thanh khẳng định.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, ông Lê Trí Thanh tặng quà tri ân các nguyên lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các thời kỳ. Ảnh: Nguyễn Tú.
Ông Nguyễn Đình Vĩnh, ông Lê Trí Thanh tặng quà tri ân các nguyên lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các thời kỳ. Ảnh: Nguyễn Tú.

Tại buổi gặp mặt, ông Lê Trí Thanh thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Thành ủy; sự phối hợp tích cực, chặt chẽ của HĐND, UBND và các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đặc biệt là những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ Mặt trận và các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng cũng cho rằng, trước yêu cầu đổi mới và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với mục tiêu cao nhất là gần dân, vì dân, nhiệm vụ đặt ra đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố ngày càng lớn hơn, toàn diện hơn, do đó, Mặt trận tập trung vào những trọng tâm:

Ông Lê Trí Thanh, ông Võ Công Chánh tặng quà tri ân các vị nguyên lãnh đạo Mặt trận. Ảnh: Nguyễn Tú.
Ông Lê Trí Thanh, ông Võ Công Chánh tặng quà tri ân các vị nguyên lãnh đạo Mặt trận. Ảnh: Nguyễn Tú.

Thứ nhất, tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò Mặt trận trong giai đoạn mới, trong đó, Mặt trận xây dựng theo hướng thực sự trở thành hình ảnh tiêu biểu và tiếng nói có trọng lượng của các giai tầng, đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, doanh nhân, kiều bào, bà con xa quê đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Thứ hai, phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; bảo đảm các chủ trương, chính sách phù hợp thực tiễn, hợp lòng dân; góp phần tăng cường đồng thuận xã hội và củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Thứ ba là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là ủng hộ các chương trình, dự án trọng điểm, đột phá của thành phố và của quốc gia; các cuộc vận động, phong trào thi đua mang lại lợi ích thực chất, cụ thể.

Ông Lê Trí Thanh và bà Huỳnh Thị Thùy Dung tặng quà tri ân. Ảnh: Nguyễn Tú.
Ông Lê Trí Thanh và bà Huỳnh Thị Thùy Dung tặng quà tri ân. Ảnh: Nguyễn Tú.

Thứ tư là tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp, vận hành thích ứng mô hình mới, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số...  

“Tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang 95 năm phát triển của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tại Đà Nẵng tiếp tục phát huy vị thế, vai trò, không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, góp phần tích cực phát triển TP Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại và nghĩa tình”, ông Lê Trí Thanh nói.

Chúc mừng ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cho rằng dù qua nhiều giai đoạn lịch sử với nhiều tên gọi, nhưng trong suốt tiến trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn hoàn thành sứ mệnh tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân vì mục tiêu chung là độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh vì hạnh phúc của nhân dân.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Tú.
Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Tú.

Trong bối cảnh mới, mô hình mới, vị thế, vai trò của Mặt trận được nâng cao, do đó công tác Mặt trận cần tiếp tục hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm, gắn kết toàn thể các tầng lớp. Bên cạnh đó, công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền tiếp tục được chú trọng, đi vào thực chất, để phản ánh kịp thời nguyện vọng của nhân dân; chuyển đổi số mạnh mẽ, hình thành “Mặt trận số”, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Mặt trận trong thời kỳ mới.  

“Một lần nữa thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, xin gửi lời tri ân cán bộ Mặt trận các thời kỳ qua, mong các đồng chí với uy tín cao, đang ở các ban công tác mặt trận các cấp, tiếp tục có những đóng góp lớn, chung tay vì sự phát triển thành phố, đồng hành để Mặt trận tiếp tục là nhịp cầu nối giữa Đảng và nhân dân, đoàn kết toàn dân tộc”, ông Nguyễn Đình Vĩnh nói.

Nguyễn Tú