Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Đà Nẵng nỗ lực khơi thông dự án, giải phóng nguồn lực cho doanh nghiệp

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng nỗ lực khơi thông dự án, giải phóng nguồn lực cho doanh nghiệp

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thời gian qua, TP Đà Nẵng nỗ lực gỡ vướng các dự án, công trình, khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Đây là những nội dung quan trọng tại cuộc họp báo quý 1 năm 2026 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức vào cuối giờ chiều 7/4.

Tại buổi họp báo, ông Võ Tấn Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, thông tin về các dự án, công trình đang dở dang, bỏ hoang do vướng mắc nhiều vấn đề pháp lý, thủ tục, với tinh thần chung là thành phố tìm cách tháo gỡ để giải phóng nguồn lực đất đai, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Dự án nhà hàng, bến du thuyền sông Hàn định hướng chuyển đổi cho mục đích công cộng. Ảnh: Nguyễn Tú.
Dự án nhà hàng, bến du thuyền sông Hàn định hướng chuyển đổi cho mục đích công cộng. Ảnh: Nguyễn Tú.

Nổi cộm là công trình Nhà hàng, bến du thuyền phía nam cảng sông Hàn do Công ty TNHH I.V.C là chủ đầu tư (liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ - thường gọi là Vũ “nhôm”), doanh nghiệp đã xây dựng hoàn thiện nhưng nhiều năm qua không đưa vào sử dụng, bỏ hoang, gây lãng phí và thiệt hại cho các bên liên quan.

Ông Võ Tấn Hà cho biết thành phố đã có định hướng chung sẽ chuyển thành công trình công cộng, hiện thành phố đã tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc không gian công viên trung tâm, trong đó có bến du thuyền này.

Đối với 3 dự án lấn biển gồm Khu đô thị quốc tế Đa Phước (181 ha, còn gọi là The Sunrise Bay, phường Hải Châu), Khu đô thị vịnh Thuận Phước (phường Sơn Trà) và khu bến Cảng Liên Chiểu (phường Hải Vân), hiện TP Đà Nẵng còn nghiên cứu một dự án lấn biển trên tinh thần Nghị quyết đặc thù cho thành phố nhưng chỉ mới triển khai những bước đi đầu tiên, hiện Trung ương đang hoàn thiện dự thảo Nghị định về đô thị biển, từ đó mới có cơ sở pháp lý để triển khai.

Đối với thông tin di dời Cảng cá Thọ Quang về phía Nam, đây là định hướng nghiên cứu ban đầu, nằm trong tổng thể quy hoạch chung đô thị nên chưa có kết luận cuối cùng.

Khu đô thị quốc tế Đa Phước. Ảnh: Nguyễn Tú.
Khu đô thị quốc tế Đa Phước. Ảnh: Nguyễn Tú.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết thêm, hiện thành phố đã tháo gỡ cơ bản 1.981/2.035 dự án vướng mắc theo các kết luận thanh tra, bản án, đạt tỷ lệ 97,35%, thu được số tiền nộp ngân sách 1.435 tỷ/2.208 tỷ đồng, được các cấp Trung ương đánh giá giải quyết vướng mắc hiệu quả.

Bên cạnh đó là công tác điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trước đây cấp sai thời hạn, cụ thể là thời hạn lâu dài đối với đất thương mại dịch vụ, sản xuất kinh doanh là không đúng quy định.

Các nhà đầu tư chậm tiến độ cũng đã phải cam kết, được gia hạn đưa vào sử dụng đất.

Tại dự án Cocobay sai phạm về xác định giá đất thấp hơn quy định, hiện các cấp tham mưu của TP Đà Nẵng đang làm lại giá đất để tháo gỡ.

Riêng dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước, thành phố và Trung ương đã có nhiều kết luận, kế hoạch để triển khai tháo gỡ.

Nguyễn Tú