Đà Nẵng: Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI, đơn vị bầu cử số 5 tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử
Tối 6/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị trực tuyến để các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI, đơn vị bầu cử số 5 tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.

Đơn vị bầu cử số 5 tại 18 điểm cầu của các phường: Tam Kỳ, Quảng Phú, Bàn Thạch, Hương Trà và các xã: Núi Thành, Tam Mỹ, Tam Anh, Đức Phú, Tam Xuân, Tam Hải, Tây Hồ, Chiên Đàn, Phú Ninh, Lãnh Ngọc, Tiên Phước, Thạnh Bình, Sơn Cẩm Hà, Trà Liên, Trà Giáp, Trà Đốc, Trà My, Nam Trà My, Trà Tập, Trà Vân, Trà Linh, Trà Leng.
Các ứng cử viên gồm: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ khóa XV, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Anh Tuấn; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Nguyễn Phi Hùng; Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hải Long; Hồ Thị Hiết, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Nam (xã Trà Linh); Đinh Thị Mia, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Võ Nguyên Giáp (xã Trà Tập).
Tại hội nghị, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động dự kiến sẽ thực hiện nếu được cử tri bầu chọn làm đại biểu Quốc hội khóa XVI; các ứng cử viên cam kết sẽ luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với cơ sở, phản ánh trung thực, kịp thời tiếng nói cử tri đến nghị trường Quốc hội, cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.
Đồng thời chủ động, tích cực, tham gia có trách nhiệm trong quá trình xây dựng pháp luật, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng để Quốc hội có những quyết sách kịp thời trước những quan tâm xác đáng của nhân dân; kiến nghị các chính sách, pháp luật thúc đẩy sự phát triển chung của thành phố Đà Nẵng.
Cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên và tin tưởng các đại biểu sẽ nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của cử tri.

Cử tri gửi gắm Quốc hội khóa mới sẽ quan tâm kiến nghị Trung ương, ngành chuyên môn có cơ chế hỗ trợ người dân khu vực miền núi chuyển đổi mô hình sản xuất cây rừng có giá trị kinh tế cao; phát triển vùng cây dược liệu vùng núi Ngọc Linh; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường; ưu tiên phát triển vùng nông thôn để kéo giảm khoảng cách đô thị với nông thôn;…