Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đà Nẵng ứng phó mưa lớn: Dừng tham quan bán đảo Sơn Trà, khuyến cáo không tắm biển

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng ứng phó mưa lớn: Dừng tham quan bán đảo Sơn Trà, khuyến cáo không tắm biển

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Đà Nẵng ứng phó mưa lớn: Dừng tham quan bán đảo Sơn Trà, khuyến cáo không tắm biển
Di dời các vật dụng ở bãi biển trước thời tiết xấu. Ảnh: Nguyễn Tú.

Ngày 26/10, Ban quản lý báo đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết trước tình hình mưa lớn, không khí lạnh, diễn biến thời tiết phức tạp, đơn vị đã triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho du khách.

Tại bán đảo Sơn Trà, Ban quản lý thông báo dừng hoạt động du lịch, tăng cường các chốt chặn, trực 24/24 tại chốt kiểm soát để không cho người và phương tiện vào rừng, vào các khu vực ghềnh đá, tham quan tự phát để tránh các đợt lũ bất thường, sạt lở do mưa lớn.

Tại các bãi biển du lịch, ban quản lý phát loa thông báo, đặt bảng khuyến cáo không tắm biển, dừng hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao trên biển.

Gia cố biển báo trên bán đảo Sơn Trà và dừng tham quan để đề phòng sạt lở do mưa lớn. Ảnh: Nguyễn Tú.
Gia cố biển báo trên bán đảo Sơn Trà và dừng tham quan để đề phòng sạt lở do mưa lớn. Ảnh: Nguyễn Tú.

Lực lượng nhân viên cứu hộ ứng trực để sẵn sàng tình huống xấu. Các cơ sở kinh doanh ở bãi biển được lực lượng ban quản lý hỗ trợ chèn chống, tháo dỡ, di dời các tiện ích, trang thiết bị đến khu vực an toàn.

“Lực lượng ban quản lý chia thành nhiều tổ cơ động, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khi xảy ra mưa lớn, nước dâng, sạt lở”, ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết.

Phá dỡ bờ tường nghiêng, xuống cấp để đề phòng sập đổ gây nguy hiểm cho người dân. Ảnh: Nguyễn Tú.
Phá dỡ bờ tường nghiêng, xuống cấp để đề phòng sập đổ gây nguy hiểm cho người dân. Ảnh: Nguyễn Tú.

Tại phường Cẩm Lệ, ông Nguyễn Hải Đường, Chủ tịch UBND phường cho biết địa phương đã kịp thời phá dỡ bờ tường nguy cơ sập đổ trong khu dân cư trước đợt mưa lớn.

Trước đó, người dân phản ánh tình trạng đoạn tường rào  dài khoảng 60m của Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng tại khu vực Tổ dân phố 29 HTT bị nghiêng và có nguy cơ ngã đổ xuống khu dân cư gây nguy hiểm cho người dân sinh sống xung quanh.

Lãnh đạo phường Cẩm Lệ cùng các đơn vị chuyên môn đã kiểm tra, ghi nhận hiện trạng mất an toàn do bờ tường xuống cấp nghiêm trọng, có nhiều vết nứt, phần móng yếu, tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ, đặc biệt trong điều kiện thời tiết mưa gió phức tạp.

Theo hồ sơ, đoạn tường này thuộc dự án Đường giao thông nội thị nhánh 4 Hòa Thọ Tây, hồ sơ bồi thường số 463, công trình đã được kiểm kê, định giá và phê duyệt hỗ trợ, bồi thường. Đến nay, Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng đã nhận phần lớn số tiền bồi thường, nhưng chưa phá dỡ, bàn giao mặt bằng cho địa phương.

Hệ thống thoát nước đường Hồng Thái - Tân Trào được khơi thông để ứng phó mưa lớn. Ảnh: Nguyễn Tú.
Hệ thống thoát nước đường Hồng Thái - Tân Trào được khơi thông để ứng phó mưa lớn. Ảnh: Nguyễn Tú.

Lãnh đạo phường đã yêu cầu các đơn vị chuyên môn, Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng phải tháo dỡ phần tường rào để đảm bảo an toàn,  đồng thời đề nghị Công an phường phối hợp thực hiện rào chắn, cảnh báo để đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực, đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông và trong quá trình tháo dỡ tường rào.

Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải cho biết thêm, trước hình hình mưa lớn, bên cạnh ứng trực lực lượng phối hợp các địa phương khơi thông các cửa thu nước, đơn vị bố trí lực lượng 24/24 vận hành các trạm bơm.

Trạm bơm Thuận Phước tăng cường máy phát điện, điều tiết lưu lượng để bơm thoát nước. Ảnh: Nguyễn Tú.
Trạm bơm Thuận Phước tăng cường máy phát điện, điều tiết lưu lượng để bơm thoát nước. Ảnh: Nguyễn Tú.

Các hồ điều tiết đã hạ mực nước phù hợp nhằm phát huy tối đa khả năng điều tiết nước, vớt bèo, cỏ rác cản dòng tại các kênh, mương, hồ đầm để tăng cường khả năng thoát nước.

Tại các trạm bơm tăng cường máy phát điện dự phòng để kịp thời sử dụng, điều phối các tổ bơm chống ngập lưu động tại các khu vực khi xảy ra ngập ứng.

Nguyễn Tú