Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri Quảng Phú – Ea Nuôl
Sáng 28/4, tại Hội trường UBND xã Quảng Phú, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã có buổi tiếp xúc cử tri hai xã Quảng Phú và Ea Nuôl sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm kịp thời thông tin kết quả kỳ họp, đồng thời ghi nhận tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở – nơi trực tiếp chịu tác động của chính sách.

Tham gia đoàn tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Phú có ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; ông Bế Trung Anh, Ủy viên chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XVI; ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng uỷ MTTQ và các đoàn thể Trung ương; ông Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.
Tham gia Hội nghị còn có ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Hồ Thị Nguyên Thảo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Quảng Phú, xã Ea Nuôl và trên 200 cử tri đại diện cho cử tri 2 xã Quảng Phú và Ea Nuôl.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đại diện Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đã thông tin khái quát về kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, nhấn mạnh những nội dung trọng tâm và định hướng lớn cho nhiệm kỳ mới.
Cử tri bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao tinh thần đổi mới, trách nhiệm của Quốc hội, kỳ vọng các quyết sách sẽ sớm đi vào thực tiễn.

Không khí đối thoại diễn ra dân chủ, thẳng thắn với 11 lượt ý kiến phát biểu tâm huyết. Các vấn đề được cử tri quan tâm tập trung vào những “điểm nghẽn” lâu nay như: hạ tầng giao thông nông thôn, đặc biệt tại buôn Ea Mắp; vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; nhu cầu thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp chế biến nhằm nâng cao giá trị nông sản; hệ thống thủy lợi nội đồng; cũng như bài toán đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Bên cạnh đó, cử tri cũng đề cập đến các vấn đề mang tính vĩ mô. Đáng chú ý là kiến nghị về giá điện và cơ chế thị trường điện chưa thực sự cạnh tranh, ảnh hưởng đến tính minh bạch và tối ưu chi phí. Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ đẩy nhanh lộ trình hoàn thiện thị trường điện cạnh tranh, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.
Một nội dung khác được quan tâm là việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cử tri cho rằng, sau sắp xếp bộ máy, khối lượng công việc dồn về cấp xã tăng mạnh, trong khi chế độ đãi ngộ chưa tương xứng, tiềm ẩn nguy cơ quá tải, ảnh hưởng chất lượng phục vụ người dân. Từ đó, kiến nghị cần rà soát, điều chỉnh phân cấp hợp lý và cải thiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ cơ sở.
Lãnh đạo UBND tỉnh và chính quyền địa phương đã trực tiếp tiếp thu, giải đáp nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền. Những kiến nghị vượt cấp được Đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, xử lý.

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh: những ý kiến thẳng thắn, sát thực tiễn của cử tri chính là cơ sở quan trọng để đại biểu Quốc hội thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện và hoàn thiện chính sách. Mục tiêu cao nhất là đưa các nghị quyết của Quốc hội đi vào cuộc sống một cách thực chất, hiệu quả.
Buổi tiếp xúc không chỉ là hoạt động thường kỳ sau kỳ họp mà còn thể hiện tinh thần gần dân, trọng dân, qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ mới.