Đại hội Chi hội nhà báo Báo Đại đoàn kết nhiệm kỳ 2025-2028 thành công tốt đẹp
Sáng 12/12, tại Hà Nội, Chi hội nhà báo Báo Đại đoàn kết long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025-2028. TS Nguyễn Đăng Khang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Vững về tổ chức, sâu sắc trong chuyên môn
Phát biểu tại Đại hội, nhà báo Trịnh Thị Tú Uyên, Thư ký Chi hội nhà báo Báo Đại đoàn kết khẳng định, nhiệm kỳ qua, thực hiện chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam, Đảng ủy - Ban Biên tập Báo Đại đoàn kết, Chi hội đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Chi hội luôn động viên các hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, góp phần xây dựng cơ quan đoàn kết, phát triển vững mạnh; đôn đốc hội viên thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, qua đó góp phần tích cực định hướng dư luận, nâng cao uy tín, thương hiệu của Báo Đại đoàn kết.

Cùng với đó, Chi hội đã tạo mọi điều kiện để các hội viên được bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, đạo đức và nghiệp vụ để có thể phát huy hết năng lực bản thân. Nhiều hội viên đã đạt giải báo chí và được nhận bằng khen của Chính phủ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng các bộ, ban ngành Trung ương và địa phương.
Chi hội và các hội viên chi hội đã tích cực tham gia nhiều hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam như: Hội Báo thường niên; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam; tham gia các giải báo chí, sáng tác nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao, tham gia các hoạt động từ thiện - xã hội khác...
Đặc biệt, các hội viên của Chi hội đã tích cực tham gia và đạt nhiều giải thưởng Báo chí uy tín của Trung ương, bộ, ngành. Tiêu biểu biểu như Loạt 5 bài: Đã đến lúc chấm dứt dự án mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á đoạt Giải C - Giải Báo chí quốc gia năm 2023; Loạt 5 bài: Lỗ hổng an toàn hàng không đoạt Giải Khuyến khích Giải Báo chí quốc gia năm 2023. Cùng với đó, Loạt 5 bài “Những người “thắp lửa” bên dãy Trường Sơn” đoạt Giải C giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 16; Loạt 4 bài: Những nhịp cầu nối tình đoàn kết và loạt 4 bài: "Lá cờ đầu" trong công tác Mặt trận đoạt Giải Khuyến khích giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 16...
"Hoạt động nghiệp vụ báo chí của Báo Đại đoàn kết ngày càng phát triển, đảm bảo đúng tôn chỉ mục đích, đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, Chi hội luôn quan tâm tới công tác chuyển đổi số báo chí và nâng cao nghiệp vụ cho phóng viên, biên tập viên", nhà báo Trịnh Thị Tú Uyên khẳng định.
Theo nhà báo Trịnh Thị Tú Uyên, trong nhiệm kỳ 2025-2028, Ban Thư ký Chi hội sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ, với trọng tâm là trở thành Chi hội vững mạnh, chuyên nghiệp, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, phát triển; phát huy vai trò báo chí số trong kết nối các nguồn lực xã hội, nâng cao uy tín, chất lượng, hiệu quả của các ấn phẩm, tác phẩm báo chí, khẳng định thương hiệu, vị thế của Báo Đại đoàn kết trong dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam.
"Với những kết quả đã đạt được và những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn hoạt động nhiệm kỳ qua, Chi hội nNà báo Báo Đại đoàn kết mong muốn toàn thể hội viên tiếp tục phấn đấu, chuyển mình toàn diện từ tư duy, con người đến công cụ và phương pháp làm báo, để Chi hội không chỉ vững về tổ chức mà còn thực sự có tiếng nói chuyên môn sâu sắc, đưa Báo Đại đoàn kết ngày càng phát triển vững mạnh", nhà báo Trịnh Thị Tú Uyên nhấn mạnh.
Mở rộng nền tảng số, sản xuất tác phẩm báo chí chất lượng cao

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, TS Nguyễn Đăng Khang, Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết khẳng định, nhiệm kỳ vừa qua, Chi hội nhà báo đã có những đóng góp nhất định và có những hiệu quả đáng ghi nhận trong hoạt động của Báo Đại Đoàn Kết. Chi hội đã tham mưu với Ban Biên tập trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng tin bài phản ánh trên các ấn phẩm Báo in, Báo điện tử, các nền tảng số.
Nhấn mạnh vai trò quan trọng của nhà báo trong giai đoạn mới, TS Nguyễn Đăng Khang cho biết, dưới sự lãnh đạo, định hướng của Ban Biên tập, Báo Đại đoàn kết đã có nhiều sự thay đổi lớn, nâng cao chất lượng công việc, tăng cường đoàn kết giữa các ban chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Nhiều phóng viên, biên tập viên đã nỗ lực trong chuyển đổi số, tiên phong trong triển khai các công việc, nhiệm vụ mới theo yêu cầu của Ban Biên tập Báo.
Ghi nhận và biểu dương những thành tích Chi hội nhà báo đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, TS Nguyễn Đăng Khang đề nghị, thời gian tới, Chi hội tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên tốt nhất, tăng cường đoàn kết nội bộ.

"Mỗi hội viên Chi hội nhà báo cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, luôn giữ vững đạo đức nghề nghiệp, tích cực đổi mới, sáng tạo, thích ứng nhanh với công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI). Đồng thời tăng cường sản xuất các sản phẩm báo chí đa phương tiện, mở rộng nền tảng số", TS Nguyễn Đăng Khang gợi mở và đồng thời đề nghị lãnh đạo các ban, đơn vị cần quan tâm động viên, khuyến khích các phóng viên, biên tập viên tích cực học tập, đổi mới tư duy, cách làm, sáng tạo trong công việc.

Theo TS Nguyễn Đăng Khang, thời gian tới Chi hội nhà báo cần tổ chức nhiều lớp tập huấn để nâng cao kỹ năng tác nghiệp, chuyển đổi số cho phóng viên, biên tập viên. Mỗi hội viên Chi hội cần nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia tập huấn, nâng cao nghiệp vụ, từ đó đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm báo chí chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.
Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã thông báo về nhân sự Ban Thư ký Chi hội được cấp có thẩm quyền chỉ định. Theo đó, Ban Thư ký Chi hội nhà báo Báo Đại đoàn kết nhiệm kỳ 2025-2028 gồm 3 đồng chí: Trịnh Thị Tú Uyên, Lai Vũ Mạnh, Nguyễn Thị Thu Hoài.